11:08 04/11/2014

Thủy lợi bất ngờ xả cống, nước tràn vào nhà dân

Hàng chục nhà dân và nhiều phòng trọ ở tại ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh của TP. Hồ Chí Minh vẫn còn bị ngập sâu trong nước sau khi cống thủy lợi được xả.

Đến 20 giờ ngày 3/10, vài tiếng sau khi cống thủy lợi được xả, hàng chục nhà dân và nhiều phòng trọ ở tại ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh của TP. Hồ Chí Minh vẫn còn bị ngập sâu trong nước khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Nước lênh láng tràn vào bên trong nhà.


Ông Nguyễn Văn Diễn, người dân có nhà bị ngập cho biết: “Khoảng 11 giờ người ta xả cống làm nước dâng lên, tràn vào khu dân cư khiến nhiều đồ đạc bị chìm trong nước... Khi tôi hỏi Ủy ban thì được trả lời là xả nước tưới lúa…”.

Theo người dân, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày mọi người thấy nước dâng lên từ từ. Nhiều người nghĩ là do mưa lớn ở khu vực nào đó khiến nước tràn về. Nhưng đến chiều cùng ngày, nước vẫn không chịu rút mà tiếp tục dâng cao.

Để tránh bị hư hỏng tài sản, người dân nhanh chóng di chuyển đồ đạc lên cao. Riêng hàng chục dãy phòng trọ, do công nhân đi làm không có ở nhà nên đã bị nước nhấm chìm toàn đồ đạc bên trong.

Nước tràn vào trong phòng trọ.


Khi tình trạng trên xảy ra, một số hộ dân bị ảnh hưởng đã đến UBND xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) để trình báo, sau đó nhận được câu trả lời là do ban quản lý rạch Hưng Nhơn xả cống thủy lợi.

Điều khiến người dân bức xúc là sau khi sự cố xảy ra, chính quyên đã không huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả, cũng như bố trí nơi ở tạm cho những hộ bị ảnh hưởng nặng trong khi nước vẫn còn ngập.

Đến khuya cùng ngày, những con hẻm nhỏ để đi vào khu dân vẫn bị ngập, mùi hôi từ nước cống bốc lên hôi thối bốc lên nồng nặc. Người dân cũng mong chính quyền địa phương sớm có câu trả lời thỏa đáng về vụ việc.


Tin, ảnh: Tuấn Anh