06:17 18/06/2019

Thủy điện Trị An - Dấu ấn tình hữu nghị Việt - Nga

Ngày 18/6, tại Nhà máy thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu), tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình “Thủy điện Trị An - Dấu ấn tình hữu nghị Việt - Nga” nhằm củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Hồ thủy điện Trị An. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, năm 1984, trước sự thiếu hụt năng lượng trầm trọng của hệ thống điện trong cả nước, thủy điện Trị An được xây dựng với sự góp sức của nước bạn Liên Xô cũ. Trong quá trình xây dựng, Liên Xô đã cử khoảng 500 chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên đến Đồng Nai hỗ trợ xây dựng, tài chính và công nghệ.

Để xây dựng công trình thủy điện Trị An phải đào lắp 23 triệu m3 đất đá, 580.000 m3 bê tông, 73.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và huy động số lượng công nhân bình quân từ 8.000 - 10.000 người tại công trường, cao điểm nhất đạt đến 19.000 người. Sau 4 năm thi công, thủy diện Trị An được khánh thành và đi vào hoạt động, với công suất 400 MW.

Hiện nay, sản lượng điện thủy điện Trị An cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 1,8 - 1,9 tỉ kWh. Ngoài cung cấp điện, đảm bảo sự ổn định của hệ thống điện quốc gia, thủy điện Trị An còn thực hiện vai trò điều tiết lũ. 

Theo bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, sự ra đời của công trình thủy điện Trị An tại Đồng Nai mang ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu dân sinh ở miền Nam, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị xã hội thời kỳ sau giải phóng. Theo đó, thủy điện Trị An đã đảm bảo nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 16 tỉnh, thành phía Nam; đảm bảo nguồn nước cho công nghiệp và sinh hoạt của hơn 5 triệu dân; nguồn nước tưới cho hơn 20.000 ha ruộng, đất khu vực hạ lưu...

Với công trình này, nước bạn Liên Xô đã giúp đỡ Việt Nam từ khâu thiết kế đến con người, máy móc thiết bị và đào tạo kỹ sư, công nhân có tay nghề cao cho Việt Nam, để có thể tiếp quản, vận hành tốt sau khi nhà máy đi vào hoạt động.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, hiện nay mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, cả bề rộng lẫn chiều sâu với nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao nhà nước, hợp tác địa phương... Đặc biệt trong thời gian gần đây, quan hệ giữa các địa phương phát triển mạnh và ngày càng đi vào thực chất, chú trọng đến hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục.

Ông Aleksey Vladimirovich Popov, Tổng Lãnh sự Liên Bang Nga tại TP Hồ Chí Minh khẳng định, nước Nga ủng hộ việc phát triển mối quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam, tình hữu nghị giữa hai nước sẽ được củng cố và phát triển vì an ninh, thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước. 

Ông Aleksey Vladimirovich Popov cho biết, hướng ưu tiên không bao giờ thay đổi của đất nước Nga tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Quan điểm này đã được lãnh đạo cấp cao khẳng định và đã được ghi nhận trong chiến lược chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga. Mối quan hệ với Việt Nam dựa trên nên tảng hữu nghị lâu đời, sự hợp tác và tương trợ lẫn nhau được tiếp tục trên tất cả các lĩnh vực.

Hiện Đồng Nai có kim ngạch xuất nhập khẩu vào Liên bang Nga khoảng 200 triệu USD mỗi năm. Dự kiến trong năm 2019, Đồng Nai sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp và nhân văn với tỉnh Sverdlov, Liên bang Nga.

Lê Xuân (TTXVN)