06:15 18/06/2021

Thụy Điển - Slovakia: Blagult quyết tâm giành chiến thắng 

Hứng chịu chỉ trích sau khi chơi phòng ngự trong trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha, Thụy Điển đang bị đặt những nghi ngờ về sức mạnh thực sự tại EURO 2020.

Chú thích ảnh
Đội hình ra sân của các cầu thủ Thụy Điển trong trận đấu gặp đội tuyển Tây Ban Nha, thuộc bảng E, vòng Chung kết giải Bóng đá UEFA EURO 2020, diễn ra trên sân vận động La Cartuja Stadium tại thành phố Sevilla (Tây Ban Nha), ngày 15/6. Ảnh: TTXVN phát

Tuy nhiên, thủ quân Sebastian Larsson tuyên bố đội bóng của anh đặt mục tiêu đi vào vòng tiếp theo, thay vì phải lựa chọn lối chơi để đáp ứng những yêu cầu của người hâm mộ. 

Trả lời trong cuộc họp báo, Sebastian Larsson khẳng định: "Chúng tôi muốn chơi theo cách của mình... còn mọi người luôn có những ý kiến của họ. Chúng tôi không thể đáp ứng được, vì theo cách nhìn của chúng tôi, 1 điểm trước Tây Ban Nha trong trận ra quân không phải là kết quả tồi. Chưa kể, đây là cơ sở cho hai trận đấu tiếp theo của chúng tôi". 

Cũng theo thủ quân của tuyển Thụy Điển, nhiều khả năng đội bóng Bắc Âu này sẽ không chơi chiến thuật "dựng chiếc xe buýt" trước cửa khung thành trong trận đối đầu với Slovakia. Anh cho biết: "Họ chơi khá tốt trong trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Slovakia không phải là Tây Ban Nha nên cách tiếp cận trận đấu của chúng tôi sẽ khác. Chúng tôi sẽ có nhiều bóng hơn để triển khai lối chơi và hướng về phía khung thành của họ". 

Trong trận đấu tới, Thụy Điển chào đón sự trở lại của Dejan Kulusevski nhưng nhiều khả năng tiền đạo này chưa thể ra sân thi đấu. Ngoài ra, Thụy Điển cũng thiếu vắng tiền vệ Matthias Svanberg do mắc COVID-19. Đây đều là những tổn thất không nhỏ với đội bóng Bắc Âu khi đối đầu với Slovakia - đội đang đứng đầu bảng E sau chiến thắng 2-1 trước Ba Lan.

Mới nhất, thủ quân Marek Hamsik thừa nhận đội bóng này sẽ phải "nhặt điểm" qua từng trận, cũng như giảm bớt sự kỳ vọng từ truyền thông và người hâm mộ về khả năng trở thành "ngựa ô" của EURO 2020. Marek Hamsik chia sẻ: "Chiến thắng trong trận ra quân nhưng chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ ngoài cuộc. Chẳng có gì là dễ dàng khi bước vào sân thi đấu. Để đạt được điều mong muốn, bạn phải có màn trình diễn tốt".

Một số thông tin đáng chú ý: 
- Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ ngày 18/6 tại Sân vận động Krestovsky ở Nga. 
- Thụy Điển và Slovakia từng 5 lần gặp nhau, đội bóng Bắc Âu 2 lần thắng, 2 lần hòa. 
- Lần cuối hai đội gặp nhau là trong trận giao hữu hồi tháng 10/2018.

Anh Hiển  (TTXVN)