Thụy Điển đang bổ sung hỏa lực tầm xa vào kho vũ khí của mình và đã chi mạnh tay cho hệ thống pháo phản lực HIMARS do tập đoàn Lockheed Martin Mỹ sản xuất.
Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS). Ảnh: PAP/TTXVN
Chính phủ Thụy Điển đã "bật đèn xanh" để các lực lượng vũ trang nước này mua hệ thống pháo phản lực HIMARS với giá gần 630 triệu euro. Thụy Điển đồng thời ký thỏa thuận với Phần Lan nhằm phối hợp vận hành hệ thống pháo phản lực của hai nước.
Bộ Quốc phòng Thụy Điển xác nhận rằng quân đội nước này sẽ mua HIMARS và các đợt bàn giao đầu tiên dự kiến diễn ra vào năm 2027 với nguồn vốn được lấy từ kế hoạch đầu tư thường xuyên của quân đội.
Cụ thể, thỏa thuận bao gồm việc mua 10 hệ thống HIMARS cùng đạn dược nhằm lấp đầy khoảng trống năng lực quân sự của Thụy Điển. Bộ Quốc phòng nước này mô tả đây là "thương vụ mua sắm đúng thời điểm".
Pháo phản lực có tầm bắn xa hơn nhiều so với các loại pháo thông thường và được thiết kế để thực hiện đòn tấn công chính xác từ xa, đóng vai trò bổ trợ cho hệ thống pháo Archer và các loại súng phóng lựu hiện có của Thụy Điển thay vì thay thế chúng.
Nó cũng tạo điều kiện để các lực lượng Thụy Điển bao quát những khu vực rộng lớn hơn nhiều so với khả năng của các trang thiết bị hiện có, đồng thời tương thích với những hệ thống mà các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang sử dụng.
Việc mua sắm này nằm trong tổng ngân sách quốc phòng giai đoạn 2025-2030 của Thụy Điển. Khuôn khổ chi tiêu được thông qua trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đồng loạt gia tăng đầu tư cho quốc phòng.
Thỏa thuận mua HIMARS không chỉ mang ý nghĩa về quốc phòng mà còn có giá trị công nghiệp, giúp một phần lợi ích kinh tế ở lại Thụy Điển. Lockheed Martin và tập đoàn quốc phòng Thụy Điển Saab cũng sẽ ký tuyên bố riêng về khả năng tích hợp bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất của Saab với hệ thống HIMARS, đồng thời sản xuất đạn dược cho cả HIMARS và các hệ thống khác, trong đó có tổ hợp phòng không Patriot.
Binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận gần Stockholm. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)
Song song với việc mua sắm trang bị, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson và người đồng cấp Phần Lan Antti Hakkanen đã ký tuyên bố chung về hợp tác và phối hợp trong lĩnh vực pháo phản lực. Thỏa thuận này bao gồm các khía cạnh như huấn luyện, đào tạo, phát triển năng lực, bảo dưỡng, đảm bảo nguồn cung và sản xuất chung, dựa trên cả cơ sở kỹ thuật lẫn các yếu tố chính trị.
Phần Lan hiện vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) sử dụng cùng loại đạn dược và linh kiện với HIMARS. Điều này giúp hai quốc gia láng giềng hợp nhất nguồn dự trữ và công tác bảo dưỡng thay vì duy trì các hệ thống riêng lẻ gây chồng chéo.
Bộ trưởng Pal Jonson nhấn mạnh: "Việc triển khai pháo phản lực cho thấy rõ ràng rằng Thụy Điển đang gánh vác trách nhiệm đối với an ninh châu Âu. Cùng nhau, Thụy Điển và Phần Lan đang phát triển những năng lực quan trọng phục vụ cho cơ chế phòng thủ tập thể của NATO".
Chính phủ các quốc gia châu Âu đã mua vũ khí của Mỹ trong khi chịu sức ép phải củng cố năng lực công nghiệp quốc phòng của chính mình. Đặc biệt, năng lực sản xuất đạn dược đã trở thành một điểm nghẽn trên khắp châu lục kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
HIMARS là hệ thống pháo phản lực tầm trung, được sản xuất bởi tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Nó được trang bị để phóng tất cả các loại đạn của pháo phản lực đa nòng.
Loại pháo phản lực phóng loạt tự hành này được đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 người, trang bị 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km có thể bắn được nhiều loại đạn dược, chất nổ và các mục tiêu trên đất liền.
Một tên lửa HIMARS có giá khoảng 150.000 USD và khung gầm, bệ phóng bánh lốp có giá 5,6 triệu USD.