06:22 18/06/2021

Thụy Điển lấy 3 điểm trước Slovakia nhờ bàn thắng từ penalty

Tối 18/6, đội tuyển Thụy Điển đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Slovakia, qua đó giúp họ tạm vươn lên dẫn đầu bảng E tại Euro 2020.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Emil Forsberg lập công trên chấm 11m, giúp Thụy Điển giành chiến thắng trước Slovakia trong trận đấu Bảng E, Vòng chung kết EURO 2020 trên sân vận động Saint Petersburg ở thành phố Saint Petersburg, Nga ngày 18/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Với việc buộc phải thắng Slovakia nếu không muốn rơi vào tình cảnh khó xoay xở trong lượt trận cuối cùng, Thụy Điển tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Mọi đường bóng đều hướng về trung phong trẻ Isak - người có nhiều kỳ vọng có thể thay thế đàn anh Zlatan Ibrahimovic tại EURO 2020.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của trung vệ dày dạn kinh nghiệm Milan Skriniar, Slovakia chơi khá vững chắc trước đối thủ. Thậm chí, từ tuyến giữa, Marek Hamsik phát huy những điểm mạnh nhất của mình trong việc tổ chức thế trận tấn công nhằm đáp trả Thụy Điển. Chính sự giằng co này đã khiến 45 phút đầu tiên diễn ra tập trung phần lớn ở khu vực giữa sân, không có nhiều tình huống nguy hiểm đáng chú ý. 

Chú thích ảnh
Tiền vệ Emil Forsberg lập công trên chấm 11m, giúp Thụy Điển có bàn mở tỷ số trong trận đấu gặp Slovakia. Ảnh: AFP/TTXVN

Sang hiệp 2, Emil Forsberg dường như được yêu cầu chơi cao hơn để hỗ trợ Isak trong các đợt lên bóng của Thụy Điển. Đội bóng Bắc Âu vẫn trung thành với các đường câu bóng bổng để tiền đạo trẻ có thể hình cao to này làm tường cho tuyến hai băng lên. Và trong một tình huống dàn xếp có chủ ý, Robin Quaison bị hậu vệ Martin Dubravka phạm lỗi, dẫn tới tình huống penalty cho Thụy Điển. Trên chấm 11m, Emil Forsberg không mắc sai lầm nào, ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. 

Chú thích ảnh
Tiền vệ Thụy Điển Emil Forsberg (trái) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Slovakia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong những phút cuối, Slovakia cố gắng tổ chức tấn công nhưng việc Hamsik bộc lộ dấu hiệu xuống sức đã khiến các tình huống tấn công của đội bóng này không còn nguy hiểm như trước.

Thất bại 0-1, Slovakia vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng trong trận đấu cuối, họ sẽ đối đầu với đội được đánh giá mạnh nhất bảng là Tây Ban Nha. Trong khi đó, việc có được 3 điểm từ Slovakia giúp Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng E.

Anh Hiển (TTXVN)