11:21 14/11/2014

Thụy Điển khẳng định có tàu ngầm nước ngoài xâm nhập

Thụy Điển ngày 14/11 tuyên bố Stockholm có bằng chứng cho thấy một tàu ngầm nhỏ đã xâm nhập vùng biển nước này hồi tháng 10 vừa qua, trong một vụ việc theo kiểu Chiến tranh Lạnh dẫn đến cuộc truy tìm kéo dài hàng tuần.

Thụy Điển ngày 14/11 tuyên bố Stockholm có bằng chứng cho thấy một tàu ngầm nhỏ đã xâm nhập vùng biển nước này hồi tháng 10 vừa qua, trong một vụ việc theo kiểu Chiến tranh Lạnh dẫn đến cuộc truy tìm kéo dài hàng tuần. 

Bức ảnh cho thấy một vật thể đang di chuyển với tốc độ 1 knot bên trong vùng biển Thụy Điển vào ngày 15/10. Ảnh: Reuters


Phát biểu với các phóng viên, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thụy Điển Sverker Goeransson nói: “Lực lượng quốc phòng Thụy Điển có thể khẳng định một tàu ngầm nhỏ đã xâm phạm lãnh hải nước này. Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng và không thể chấp nhận được của một thế lực nước ngoài”. Ông Goeransson còn cho hay khó có thể xác định lai lịch tàu trên.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven đã đưa ra cảnh báo cứng rắn trước bất kỳ sự xâm phạm nào trong tương lai. Ông nói: “Những ai đang cân nhắc xâm nhập trái phép lãnh thổ Thụy Điển nên nhận thức rõ những rủi ro khôn lường. Chúng tôi sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình bằng mọi giá. Các lực lượng vũ trang có đủ sức mạnh cần thiết để chặn tàu nước ngoài bỏ chạy trong tình huống quyết định”. 

Vụ truy đuổi tàu ngầm trên diễn ra hôm 17/10.

Mặc dù Thụy Điển liên tục từ chối đề cập thẳng vào Nga song vụ việc trên làm gia tăng quan ngại trong khu vực về một nước Nga ngày càng quyết đoán hơn kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine và việc Moskva gia tăng các hoạt động của máy bay ở khu vực Baltic.

T.N  (Theo AFP)