Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc không bán tiêm kích tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng, ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đài RT (Nga), ông Netanyahu cáo buộc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang làm gia tăng bất ổn tại Trung Đông, trong bối cảnh Ankara nổi lên là một trong những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ nhất các chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza và Liban.
Phát biểu khi tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng cân nhắc khả năng bán tiêm kích F-35 cho đồng minh của Mỹ.
“Tôi không có bất kỳ lo ngại nào. Ông ấy là một nhà lãnh đạo đã đưa đất nước mình trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều”, truyền thông phương Tây dẫn lời ông Trump.
Trước đó, Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi Washington không chuyển giao dòng máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Mỹ cho Ankara.
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News ngày 6/7, ông Netanyahu nói: “Tôi không cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên được nhận F-35 hoặc động cơ dành cho các máy bay chiến đấu của nước này, vì điều đó sẽ làm xáo trộn cán cân sức mạnh tại Trung Đông. Cán cân ấy về cơ bản được duy trì nhờ ưu thế trên không của Israel và, theo tôi, còn dựa trên sự hiện diện của Mỹ trong khu vực”.
Nhà lãnh đạo Israel cũng cho rằng “Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia tuyệt vời”, song bày tỏ quan ngại về những phát biểu trước đây của Tổng thống Erdogan mà ông cho là kêu gọi chống lại Israel.
Theo hãng tin Axios, trong các cuộc trao đổi riêng, ông Netanyahu đã vận động Tổng thống Trump phản đối việc cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và nêu vấn đề này trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tuần trước.
Năm 2019, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 sau khi Tổng thống Erdogan từ chối hủy bỏ thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Đến năm 2025, Ankara xác nhận vẫn quan tâm tới việc mua F-35, song nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì các tổ hợp S-400.
Quan hệ giữa ông Erdogan và ông Netanyahu từ lâu đã nhiều lần rơi vào căng thẳng. Ngày 8/7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông Netanyahu phát động một chiến dịch “thông tin sai lệch” nhằm xuyên tạc vai trò của Ankara trong khu vực.
Trong tuyên bố, bộ này nhấn mạnh: “Ông Netanyahu và các cộng sự cố tình bóp méo mọi chỉ trích nhằm vào họ, đồng thời tìm cách đánh lạc hướng dư luận thông qua một chiến dịch tuyên truyền có hệ thống”.
Quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu cũng được cho là đã rạn nứt trong những tháng gần đây, khi các cuộc không kích liên tiếp của Israel nhằm vào Liban bị cho là có nguy cơ làm chệch hướng các nỗ lực đàm phán hòa bình với Iran.
Tổng thống Trump thừa nhận ông đã sử dụng những lời lẽ cứng rắn trong các cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel, đồng thời yêu cầu Tel Aviv tạm dừng các cuộc không kích.