08:19 17/08/2014

Thương vong lớn sau lũ lụt ở Nepal

Giới chức Nepal xác nhận ít nhất 84 người đã thiệt mạng và gần 160 người mất tích trong hàng loạt vụ sạt lở đất và lũ lụt diễn ra trên khắp cả nước trong tuần qua.

Giới chức Nepal ngày 17/8 xác nhận ít nhất 84 người đã thiệt mạng và gần 160 người mất tích trong hàng loạt vụ sạt lở đất và lũ lụt diễn ra trên khắp cả nước trong tuần qua.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân ngày 16/8. Ảnh: AP


Bộ Nhà ở Nepal cho biết mưa lớn kéo dài suốt tuần trên phạm vi cả nước đã gây ra sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng, cô lập nhiều ngôi làng, phá hủy hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực. Theo bộ trên, 10 thị trấn ở cực tây Nepal là khu vực hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Do không thể tiếp cận các khu vực này bằng đường bộ, lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng trực thăng để sơ tán người dân bị mắc kẹt và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng thảm họa. Tính đến ngày 17/8, lực lượng cứu hộ đã sơ tán được khoảng 20.000 người tại khu vực này.

Bộ trên cho biết hiện khu vực đang phải đối phó với một vấn đề cấp thiết khác là khả năng dịch tả bùng phát do thi thể các nạn nhân và xác gia súc làm ô nhiễm nguồn nước. Cơ quan kiểm soát thảm họa quốc gia khuyến nghị người dân tại vùng lũ không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm, đồng thời huy động đội ngũ nhân viên y tế thành lập các trung tâm ứng cứu, cung cấp nước sạch và lương thực cho người dân.

Mỗi năm, vào các mùa mưa, quốc gia nghèo đói vùng Himalaya này thường xuyên hứng chịu các vụ sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và của. Hôm 2/8 vừa qua, một vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Sindhupalchowk ở đông bắc Nepal làm 156 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.


TTXVN/Tin tức