03:17 18/03/2023

Thượng úy Vũ Văn Cường - 'Khắc tinh' của tội phạm ma túy vùng Tây Bắc

Trên cương vị công tác, bằng tinh thần, nhiệt huyết, sự mưu trí, dũng cảm Thượng úy Vũ Văn Cường luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng đồng đội lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở biên giới.  

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2022. Trong số 20 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương lần này, Thượng úy Vũ Văn Cường, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vinh dự được ghi danh.

Chú thích ảnh
Thượng úy Vũ Văn Cường (giữa) tại Lễ tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2023, do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Bắc Giang. Ảnh: TTXVN phát

Phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ

Tháng 3/2023, trong tiết trời nóng bức của vùng thung lũng miền biên giới Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), chúng tôi may mắn gặp và trò chuyện cùng Thượng úy Vũ Văn Cường, một “khắc tinh" của tội phạm ma túy vùng Tây Bắc. Ở tuổi 29 (sinh năm 1994), anh tạo ấn tượng với mọi người trong lần gặp gỡ đầu tiên bởi sự vui tính, năng động, nhiệt huyết.

Tháng 11/2015, đồng chí Vũ Văn Cường về nhận công tác tại Bộ đội Biên Phòng tỉnh Điện Biên, trải qua các cương vị Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Si Pha Phìn); Sĩ quan điều tra, Đội Đặc nhiệm, Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), anh luôn tích cực trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, anh đã trực tiếp tham gia vào nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn, điển hình là các chuyên án ĐB1221P, ĐB1221P.2, ĐB122B, ĐB622, A222, góp phần xác lập, đấu tranh triệt phá thành công nhiều đường dây tội phạm, vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Thượng úy Vũ Văn Cường vẫn nhớ mãi lần đấu tranh Chuyên án ĐB1221P.2 (đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), qua công tác nắm tình hình, vào cuối năm 2022, anh đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh Bắc Lào qua địa bàn tỉnh Điện Biên rồi vận chuyển đi tỉnh Lai Châu tiêu thụ. Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia với số lượng lớn, tính chất phức tạp, nhiều đối tượng manh động, hoạt động tại nhiều địa bàn, phương thức thủ đoạn vận chuyển tinh vi, lợi dụng ban đêm, địa hình rừng núi, sông suối phức tạp..., anh đã tham mưu cho cấp trên xác lập và tiến hành đấu tranh chuyên án ĐB1221P.2

Sau 7 ngày đêm mật phục, vào 4 giờ 45 phút ngày 3/2/2022 (mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), tại ngã ba Nậm He (xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên), Thượng úy Vũ Văn Cường và các đồng đội trong tổ đánh án đã bắt quả tang đối tượng Chang A Má (sinh năm 1992, trú tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) dùng xe máy vận chuyển 72 bánh heroin cất giấu trong thùng carton buộc trên giá đèo hàng. Quá trình đấu tranh khai thác tại hiện trường, đối tượng Chang A Má khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một đối tượng từ khu vực cột mốc 65 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa phận xã Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) sang tỉnh Lai Châu. Mở rộng điều tra, từ “mắt xích” quan trọng này, lực lượng đánh án tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng Tráng A Lù (sinh năm 1979, trú tại xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) và Tẩn A Chản (sinh năm 1980, trú tại xã Phăng Su Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).

Thượng úy Vũ Văn Cường chia sẻ, trong Chuyên án ĐB1221P.2, phương thức điều hành, trao đổi thông tin của các đối tượng trong đường dây mua bán, tiêu thụ ma túy này diễn ra qua điện thoại di động, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao ma túy nhằm dễ tẩu thoát nếu bị theo dõi, khiến công tác phá án gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Tuy nhiên, với sự chỉ huy, chỉ đạo quyết liệt của cấp trên, cùng với quyết tâm cao, Chuyên án ĐB1221P.2 đã được đấu tranh thành công, thu giữ số lượng ma túy lớn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án.

Chia sẻ về khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thượng úy Vũ Văn Cường cho biết: Hiện nay, thủ đoạn của các đối tượng trong các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy rất tinh vi, phức tạp. Các đối tượng rất manh động, nguy hiểm, sẵn sàng dùng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt. Vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy gặp không ít khó khăn và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Bản thân anh và các anh em chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng thường xuyên phải hoạt động độc lập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đối mặt với nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Chú thích ảnh
Thượng úy Vũ Văn Cường (bên phải) được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (7/2/2023). Ảnh: TTXVN phát

Phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng, Thượng úy Vũ Văn Cường luôn xác định tốt chức trách, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi kiến thức, học tập, học hỏi kinh nghiệm. Anh  luôn xung phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và tội phạm; nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điên Biên mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới.

Gắn bó với nhiệm vụ, tận tâm với công việc

Từ tháng 10/2022 đến nay, Thượng úy Vũ Văn Cường nhận công tác tại Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Tại địa bàn biên giới, với những kinh nghiệm quý báu học hỏi, tích lũy được trong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, bộ phận trong ngành, Thượng úy Vũ Văn Cường đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Pa Thơm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị áp dụng, triển khai nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 2/2023, tại khu vực mốc 106, tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Thượng úy Vũ Văn Cường cùng lực lượng đánh án của Đồn Biên phòng Pa Thơm và Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) Điện Biên đấu tranh thành công Chuyên án ĐB223, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 7 bánh heroin, 1kg ma túy đá và 1 khẩu súng tự chế, 1 dao nhọn. Tại chuyên án này, khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy bắt, các đối tượng đã bỏ chạy, 1 đối tượng đã dùng dao nhọn mang theo chống trả hòng thoát thân nhưng đã bị lực lượng trinh sát biên phòng khống chế, bắt giữ.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, cá nhân Thượng úy Vũ Văn Cường đã trực tiếp phát hiện, tham gia bắt giữ, xử lý 17 chuyên án, vụ án với 25 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 6 chuyên án, 8 vụ án cấp tỉnh và 3 vụ án cấp huyện, điển hình là các chuyên án ĐB1221P.2, ĐB122B, ĐB622, A222. Tổng số tang vật thu giữ hơn 264.600 viên ma túy tổng hợp, gần 190 bánh heroin, hơn 390 gram heroine, 6 kg thuốc phiện, 2 xe ô tô, 1 súng kíp và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Có được những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, bản thân Vũ Văn Cường luôn tích cực gây dựng cơ sở, bám nắm địa bàn, nghiên cứu hồ sơ, văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng chống tội phạm ma tuý và tội phạm khác trên tuyến biên giới. Đồng chí đã thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra hình sự ở các địa bàn được phân công; thu thập tin tức, điều tra, xác minh, đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý và đấu tranh với các loại tội phạm khác ở khu vực biên giới, hành lang biên giới... Nói về những chiến công, Thượng úy Vũ Văn Cường rất khiêm nhường: Đạt được thành tích nêu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi chuyên án, vụ án được đấu tranh thành công là sự kết tinh của biết bao công sức, sự hy sinh thầm lặng của anh và các đồng đội.

Chú thích ảnh
Lực lượng đánh án Đồn Biên phòng Pa Thơm tổ chức triển khai sơ đồ mật phục đánh bắt tội phạm ma túy tại khu vực biên giới Pa Thơm. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Trung tá Nguyễn Văn Ngô, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Đồng chí Vũ Văn Cường là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, năng nổ trong các mặt công tác. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, đồng chí đã cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, điều tra khám phá nhiều vụ án, đường dây, đối tượng phạm tội về ma túy. Qua đó góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Các đồng nghiệp cũng rất tin yêu Thượng úy Vũ Văn Cường - một người có lối sống trong sạch, lành mạnh, gần gũi, hòa đồng. Đồng chí luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết, gắn bó với nhiệm vụ, tận tâm với công việc; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác thực hiện việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Gần 8 năm công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Thượng úy Vũ Văn Cường đã từng bước hoàn thiện bản thân, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2022, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, “Gương mặt trẻ tiêu biểu” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; được UBND tỉnh Điện Biên tặng 2 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện đấu tranh các Chuyên án A222 và 047L đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam; Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới Tổ quốc tại các Chuyên án ĐB1221, A222. Mới đây nhất, Thượng úy Vũ Văn Cường được bình chọn là một trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng năm 2022.

Anh Dũng – Xuân Tiến (TTXVN)