08:09 10/08/2011

Thượng Tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin VN: Cuộc đấu tranh đòi công lý còn lâu dài

Thảm họa da cam đã kéo dài suốt 50 năm qua và còn kéo dài nhiều năm nữa. Cuộc chiến tranh hóa học đó đã gây nên thảm họa da cam, làm cho dân tộc chúng ta bị nhiều tổn thất về môi trường, sức khỏe con người.

Thảm họa da cam đã kéo dài suốt 50 năm qua và còn kéo dài nhiều năm nữa. Cuộc chiến tranh hóa học đó đã gây nên thảm họa da cam, làm cho dân tộc chúng ta bị nhiều tổn thất về môi trường, sức khỏe con người. Vì thế, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân. Chúng ta đã đạt được những thắng lợi nhất định về mặt dư luận và công luận. Nhân dân thế giới và các tổ chức thế giới biết và ủng hộ sâu rộng cho các nạn nhân da cam. Những năm gần đây, các nhà lập pháp Mỹ và các nhà hành pháp Mỹ đã bắt đầu đầu tư và khắc phục môi trường.
 
Nhưng, vấn đề sức khỏe con người là vấn đề lớn nhất thì họ chưa đề cập đến trong viện trợ nhân đạo. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi xác định cuộc đấu tranh này còn lâu dài. Cái đích cuối cùng của cuộc đấu tranh là để chính quyền Mỹ và các công ty hóa chất Mỹ đã gây ra thảm họa này có trách nhiệm khắc phục môi trường, bồi thường cho các nạn nhân, xây dựng các cơ sở vật chất để chữa chạy cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin, giúp họ ổn định cuộc sống.

Mạnh Minh