05:11 08/05/2019

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm chính thức Cuba

Từ ngày 4-8/5/2019, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức và đối thoại chính sách quốc phòng tại Cuba.

Trong ngày 6/5, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đối thoại chính sách quốc phòng với đoàn đại biểu Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba tại thủ đô La Habana. Tham dự cuộc Đối thoại có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Leopoldo Cintra Frias - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất và các đồng chí lãnh đạo Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Álvaro López Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba ký biên bản về việc thực hiện Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng hai nước). Ảnh: Vũ Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Bộ trưởng Cintra Frias nhấn mạnh coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam là chính sách xuyên suốt của Cuba. Các đồng chí lãnh đạo Quân đội Cuba đã nhắc lại câu nói chí tình, chí nghĩa của lãnh tụ Fidel Castro để khẳng định tình cảm, sự trân trọng của Cuba đối với Việt Nam: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Về phần mình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thủy chung, trong sáng giữa Quân đội hai nước nói riêng và giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam - Cuba nói chung. 

Tại cuộc Đối thoại, hai bên cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian qua, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả nhằm nâng cao tiềm lực quốc phòng của mỗi nước để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững thành quả cách mạng.

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực đã được thống nhất trong Kế hoạch hợp tác quốc phòng song phương. Phía Cuba bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh lương thực, công nghiệp quốc phòng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng xã hội chủ nghĩa trên không gian mạng, vô hiệu hóa các biện pháp chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Hai bên thống nhất, vào năm 2020, Việt Nam và Cuba sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và trang trọng nhằm kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ quốc phòng song phương nhằm thúc đẩy hợp tác thực thực chất và tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là thế hệ trẻ 2 nước. Bên cạnh việc thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới và khu vực.

Nhân dịp đoàn đại biểu  Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Cuba dự đối thoại chính sách quốc phòng, hai bên đã ký biên bản thực hiện Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tiến hành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Bộ sách Lịch sử 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba (1960-2020); Bộ phim tài liệu về quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba (1960-2020). 

Trong 6 thập kỷ qua, quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro xây dựng luôn được củng cố và phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Trân trọng truyền thống và xuất phát từ yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong dịp đoàn Đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu thăm Cuba hồi tháng 3/2018, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã thống nhất về việc cùng soạn thảo “Bộ hồ sơ về 60 năm lịch sử quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba (1960-2020)” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng song phương nói riêng.

Lê Hà - Lê Hiền (TTXVN)