01:22 08/01/2023

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'

Tối 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng quà cho bà con đồng bào biên giới huyện A Lưới. 

Chương trình do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách, đồng thời huy động sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo cho nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo. Trong đó, có sự đóng góp to lớn của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị Biên phòng chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hướng về đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo như các chương trình: "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Bò giống giúp người nghèo biên giới", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ Biên phòng. Đặc biệt, qua thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đòn Biên phòng", Bộ đội Biên phòng cả nước đã đỡ đầu và nuôi dưỡng gần 3.000 học sinh nơi biên giới, hài đảo có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được ăn no, mặc ấm, được đến trường.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hằng năm mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" đã được các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đồng loạt tổ chức ở các địa điểm có Bộ đội Biên phòng đóng quân. Đây thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo; tạo nên hoạt động văn hóa rất ý nghĩa, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, mang lại niềm vui, không khí hồ hởi, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới khi mùa Xuân tới.

Để thực hiện Chương trình này, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã tự nguyện đóng góp từ thu nhập của mình, qua tăng gia sản xuất của đơn vị, từ vận động, quyên góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đã trao tặng hàng trăm căn nhà "Mái ấm biên cương", khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng hàng vạn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học bổng cho các cháu học sinh khó khăn.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để duy trì thường xuyên, tổ chức tốt chương trình này, cùng các hoạt động chăm lo, giúp đỡ cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo, nơi "phên dậu" quốc gia, bảo đảm thực chất, hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cùng chung tay, đoàn kết, đồng lòng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chú thích ảnh
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đến thăm, động viên bà con vùng biên giới huyện miền núi A Lưới, Thừa Thiên - Huế. 

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho hơn 500 người dân; tặng 10 căn nhà "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới"; tặng 15 con bò giống cho người nghèo biên giới; tặng 2 mô hình sinh kế; tặng 755 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; tặng 30 xe đạp, 2.000 đôi giày, dép và 178 suất học bổng cho các cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" và các cháu học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn ... với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, còn tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian; thi gói bánh tét ...

Chiều cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho chính quyền, nhân dân, học sinh lực lượng quản lý bảo vệ biên giới Việt Nam và nước bạn Lào tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân, huyện A Lưới.

Tại đây, hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà lực lượng biên phòng nói chung và Đồn biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân nói riêng đã đạt được trong thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng lực lượng biên phòng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành, chăm lo, hỗ trợ cho người dân khu vực biên giới; tham gia tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với phương châm "ở đâu cần bộ đội có, việc gì khó có bộ đội".

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Tết là thời điểm thiêng liêng, sum họp gia đình và hướng đến điều tốt đẹp. Gác lại niềm vui của cá nhân, các cán bộ, chiến sỹ biên phòng luôn trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chăm lo Tết cho bà con. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc cán bộ chiến sỹ Bộ đội biên phòng năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngày càng được nhân dân tin yêu, đồng thời gửi lời cảm ơn chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới đã luôn đùm bọc, hỗ trợ bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng gửi lời cảm ơn lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào đã tích cực phối hợp với lực lượng biên phòng bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trước đó, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Quỳnh A Lìa,  thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới - cán bộ lão thành cách mạng.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)