06:16 03/06/2020

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải

Ngày 3/6, Đảng bộ huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình lựa chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Đại hội. Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên, cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10.500 đảng viên trong Đảng bộ huyện.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, biểu dương những thành quả, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân huyện Tiền Hải trong thời gian qua. Thường trực Ban Bí thư mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải thực hiện thật tốt lời dạy của Bác Hồ, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quê hương Tiền Hải xứng đáng là quê hương anh hùng, xứng đáng là quê hương “Tiếng trống năm 30”.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải bức tranh "Bác Hồ về thăm xã Nam Cường năm 1960".

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiền Hải đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm qua đạt 12,77%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2020 ước đạt hơn 5.735  tỷ đồng (tăng 667 tỷ đồng so với mục tiêu đã đề ra). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 50,4 triệu đồng (vượt 1,8 triệu đồng so với mục tiêu Đại hội). Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, người có công, hộ nghèo được tăng cường quan tâm. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được giữ vững...

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao tặng Đảng bộ huyện Tiền Hải bức tranh “Bác Hồ về thăm xã Nam Cường năm 1960”. 

Từ những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tiền Hải tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; khai thác hiệu quả lợi thế Khu kinh tế Thái Bình, phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 80% trở lên trong cơ cấu kinh tế, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động có việc làm giảm xuống còn 22%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đưa ra những phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, đã ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ huyện Tiền Hải trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù Đảng bộ huyện có sự thay đổi về lãnh đạo chủ chốt nhưng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng vẫn được nâng lên, chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình cũng nêu ra một số hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua như, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng; sản xuất nông nghiệp chưa thực sự chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực chưa được tốt, đặc biệt là quản lý về đất đai...

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu Đảng bộ huyện Tiền Hải cần tập trung cao độ mọi lực lượng và thời gian cùng với tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển khu kinh tế Thái Bình. Đồng thời phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong báo cáo chính trị thành chương trình hành động ngay sau Đại hội. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đảm bảo an ninh trật tự.

Đại hội Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ 28 diễn ra trong ba ngày (từ ngày 2/6 đến 4/6). Đại hội sẽ tổ chức bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy ngay tại Đại hội.

Tin, ảnh: Thế Duyệt (TTXVN)