Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), sáng 17/11, tại xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với nhân dân thôn Hồ Sen và thôn Ngòi Lẻn.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hồ Sen và thôn Ngòi Lẻn, xã Thác Bà. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã Thác Bà.
Qua nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thác Bà, các ý kiến nhân dân hai thôn, phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của liên thôn Hồ Sen và Ngòi Lẻn. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Mục đích của Ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.
Kết quả của Ngày hội đã đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư... trong cả nước. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Lào Cai của phát triển ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, xã Thác Bà là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 38,3%. Qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Thác Bà đã có nhiều đóng góp về sức người và sức của, cùng quân, dận cả nước chiền đấu giành độc lập, tự do cho đất nước, cho Dân tộc. Xã Thác Bà quản lý một phần vùng hồ, nơi có Nhà máy thuỷ điện Thác Bà - công trình thuỷ điện đầu tiên của Việt Nam.
Khu vực vùng hồ Thác Bà còn có các di tích, điểm đến văn hóa tín ngưỡng, có đền Thác Bà được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, đã trở thành những điểm đến nổi bật, được quy hoạch là khu du lịch tiềm năng. Bên cạnh đó, xã cũng quan tâm, chú trọng xây dựng, phát triển các cụm công nghiệp với nguồn lao động trẻ dồi dào.
Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, đoàn kết, phấn đấu của nhân dân, các xã tiền thân của xã Thác Bà như xã Đại Minh đã được công nhận là nông thôn kiểu mẫu, thị trấn Thác Bà được công nhận là đô thị loại 5 và được đánh giá là một trong những xã tiêu biểu. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục được công nhận là "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh".
Trong 10 tháng của năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tổng thu nhập của địa phương vẫn duy trì mức khá (đạt hơn 300 tỉ đồng), thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/người/năm. Toàn xã đã có 92% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóá", 47 thôn đạt danh hiệu "Thôn văn hoá".
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với nhân dân các dân tộc thôn Hồ Sen và thôn Ngòi Lẻn, xã Thác Bà. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Liên thôn Hồ Sen, Ngòi Lẻn có tổng diện tích tự nhiên là hơn 337 ha với 239 hộ và hơn 1.000 nhân khẩu, có 4 dân tộc anh em (Kinh, Tày, Dao, Cao Lan) cùng chung sống đoàn kết, hoà thuận. Thường trực Ban Bí thư đánh giá, cán bộ và nhân dân hai thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao thu nhập, kinh tế hộ gia đình, góp phần ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội; có nhiều gia đình xây nhà mới, khang trang, sạch đẹp.
Hiện nay, trong hai thôn chỉ còn 3 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo và 14 hộ thuộc diện gia đình chính sách. Cán bộ và nhân dân luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội, quy tắc ứng xử văn hóa trên địa bàn xóm, thôn; động viên nhân dân tham gia thi đua xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. Năm 2025 đã có hơn 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và Thôn đạt danh hiệu "Thôn văn hóa", thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hiếu, hỉ, mừng thọ theo đúng quy định và phong tục tập quán.
Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", năm 2025, nhân dân trong khu dân cư tích cực hưởng ứng, đã có 23 hộ tự nguyện hiến 1.200 mét vuông đất để phục vụ nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng và xây dựng nông thôn mới khang trang, sạch đẹp.
Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng được thường xuyên chú trọng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân tham gia tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với nhân dân các dân tộc thôn Hồ Sen và thôn Ngòi Lẻn, xã Thác Bà. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích của liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn đã đạt được trong thời gian vừa qua.
Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Lào Cai và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Thác Bà, của liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; vận động nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng làm giàu cho gia đình, cho quê hương, đất nước. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
“Việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình, ở từng thôn, xóm có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta; xây dựng khu dân cư lành mạnh, bình yên và giàu đẹp là để cho chính chúng ta và thế hệ con cháu mai sau”, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đồng thời đề nghị và mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, phát huy bản sắc văn hóá truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng liên thôn Hồ Sen - Ngòi Lẻn của chúng ta cũng như của tất cả các khu dân cư trong toàn tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hiện đại, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của đồng chí Trần Cẩm Tú đã dành cho địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, những phát biểu ghi nhận, động viên và chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc của đồng chí Thường trực Ban Bí thư là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm khí thế, động lực và gợi mở những định hướng quan trọng để nhân dân thôn Hồ Sen, Ngòi Lẻn, xã Thác Bà nói riêng và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhau quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển...
* Tại Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bản sắc văn hoá các dân tộc xã Thác Bà; cùng chung vui các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với nhân dân các dân tộc tại địa phương.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Trịnh Việt Hùng và các đồng chí trong đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao tặng quà các gia đình tiêu biểu và Ban công tác Mặt trận hai thôn; tặng xe đạp một số học sinh.