09:15 02/09/2022

Thưởng thức đặc sản chợ phiên vùng cao Tuyên Quang ngay tại Thủ đô

Chương trình “Chợ phiên vùng cao - sắc màu xứ Tuyên” đã tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc với điểm nhấn là không gian văn hóa chợ phiên vùng cao Tuyên Quang.

Không gian chợ là sự kết hợp giữa các hoạt động xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu mua, bán sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Thái...

Chợ phiên vùng cao phía Bắc không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa chợ phiên còn là nơi gặp gỡ, vui chơi và cũng là nơi lưu giữ cả một kho tàng văn hóa ẩm thực, trang phục, tập quán sinh hoạt... vô cùng thú vị, hấp dẫn của bà con các dân tộc anh em. 

Hình ảnh chợ phiên vùng cao Tuyên Quang tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không khí xuống chợ phiên của người vùng cao được tái hiện tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những sắc màu rực rỡ trên trang phục truyền thống của người vùng cao một phiên chợ tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phiên chợ vùng cao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nay đã làm điểm hẹn thu hút một lượng khách rất lớn vào những dip cuối tuần.
Chú thích ảnh
Họ mang đến đây những sản phẩm truyển thống để giao lưu, buôn bán cho du khách.
Chú thích ảnh
Các ẩm thực đặc sản vùng miền được chế biến tại đây giới thiệu đến du khách.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đến với phiên chợ vùng cao tại đây mọi người sẽ được đắm mình trong không gian của một phiên chợ vùng cao rực rỡ sắc màu, được thưởng thức những món ăn vùng cao, được mua sắm những sản vật của các dân tộc Thái, Mường, Tày, Mông, Dao, Hà Nhì, Si La... tại các gian hàng của bà con dân tộc đang sinh sống tại “ngôi nhà chung”.
Chú thích ảnh
Khu chợ phiên tại “ngôi nhà chung” được xây dựng theo mẫu của chợ vùng cao Tây Bắc.
Chú thích ảnh
Các món ăn được chế biến theo gia vị và cách chế biến theo kiểu dân tộc vùng miền.
Chú thích ảnh
Không chỉ thưởng thức những món ăn vùng cao, du khách còn có cơ hội tìm hiểu cách thức chế biến các món ăn.
Chú thích ảnh
Trẻ em được vui đùa với những con vật yêu thích.
Lê Phú/Báo Tin Tức