12:11 28/12/2012

Thưởng Tết thấp nhất 2 triệu, cao nhất gấp 100 lần

Thưởng Tết năm 2013 được các doanh nghiệp ở Bình Dương áp dụng ở mức cao nhất là 208 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất chỉ là 2 triệu đồng.

Thưởng Tết năm 2013 được các doanh nghiệp ở Bình Dương áp dụng ở mức cao nhất là 208 triệu đồng, trong khi mức thấp nhất chỉ là 2 triệu đồng.

Ngày 27/12, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Dương thông báo đã có 367 doanh nghiệp đưa ra kế hoạch thưởng Tết năm 2013 cho công nhân viên và người lao động. Theo đó, với mức thưởng bình quân là một tháng lương thứ 13 theo hợp đồng lao động. Người lao động có ít hơn một năm làm việc được thưởng tính theo tỷ lệ số tháng làm việc.

Mức thưởng Tết tại một số doanh nghiệp ở Bình Dương cao nhất lên đến hơn 200 triệu đồng. Ảnh Mạnh Linh - TTXVN.


Thông báo của các doanh nghiệp cụ thể như sau: Đối với Công ty TNHH MTV vốn chủ sở hữu Nhà nước có mức thưởng thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 53 triệu đồng và mức thưởng bình quân 7,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp tư nhân thông báo mức thưởng thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất 60 triệu đồng.

Riêng khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thông báo mức thưởng cao nhất 208 triệu đồng và thấp nhất 2 triệu đồng, với mức thưởng bình quân 3,45 triệu đồng.

Dự kiến các doanh nghiệp cam kết thực hiện chi thưởng Tết cho người lao động từ ngày 10/1 đến ngày 6/2/2013.

Ông Nguyễn Phùng Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết: Năm 2012 có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần thực hiện tốt việc thưởng Tết hàng năm cũng như các chế độ phúc lợi khác nhằm giữ chân lao động sau thời gian nghỉ Tết.

Riêng việc quy định mức lương tối thiểu đầu năm 2013, hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đã hợp đồng tiền lương hàng tháng cao hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.


Dương Chí Tưởng