09:07 28/09/2012

Thưởng nóng cho đơn vị phá vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền

Ngày 27/9, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an vừa gửi Thư khen Công an các đơn vị, địa phương tham gia khám phá vụ án bắt cóc trẻ em, tống tiền xảy ra ở Cao Bằng.

Ngày 27/9, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an vừa gửi Thư khen Công an các đơn vị, địa phương tham gia khám phá vụ án bắt cóc trẻ em, tống tiền xảy ra ở Cao Bằng.

Trước đó, ngày 13/9, cháu Nông Văn Hải, 8 tuổi, trú ở thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng bị đối tượng xấu bắt cóc; chúng yêu cầu gia đình nộp một tỷ đồng, nếu không sẽ thủ tiêu cháu Hải. Qua điều tra, xác minh, truy xét khẩn trương, sau 1 ngày truy bắt, các đơn vị C45, C51 và Công an các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên đã phối hợp bắt giữ đối tượng, giải cứu an toàn cháu Nông Văn Hải.

Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sỹ các đơn vị C45, C51, Công an Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị và quyết định thưởng cho cục C45, cục C51, phòng PC45 - Công an tỉnh Cao Bằng, phòng PC45 - Công an tỉnh Lạng Sơn và phòng PC45 - Công an tỉnh Thái Nguyên, mỗi đơn vị 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cũng yêu cầu Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm chỉ đạo Công an tỉnh Cao Bằng và các địa phương liên quan khẩn trương khai thác, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy và chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.


Sông Lam