07:16 11/07/2026

Thượng nghị sĩ Nga nói gì về điều kiện chấm dứt xung đột ở Ukraine?

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cho rằng xung đột tại Ukraine cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đàm phán, nhưng nội dung của bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ được quyết định bởi diễn biến trên thực địa.

Chú thích ảnh
Giao tranh giữa các lực lương Nga và Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh tư liệu: TASS

Theo hãng thông tấn TASS,  trong cuộc phỏng vấn với báo Argumenty i Fakty (aif.ru), ông Kosachev cho rằng: “Cuối cùng, mọi việc sẽ được quyết định trên bàn đàm phán. Nhưng những văn kiện được đặt lên bàn đàm phán sẽ được viết bằng máu và thuốc súng trên chiến tuyến. Hơn nữa, các thỏa thuận đạt được sẽ rất khác so với những gì các bên từng thống nhất trong tiến trình đàm phán vào tháng 4/2022. Những thỏa thuận đó sẽ không có lợi cho Ukraine”.

Ông Kosachev cho hay Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội khép lại cuộc xung đột với mức tổn thất thấp nhất ngay từ năm 2022. Ông cho rằng Kiev chỉ có thể “cảm ơn” các nước bảo trợ, những bên mà theo nhận định của ông đã sử dụng Ukraine như một công cụ nhưng không bảo vệ nước này.

Vị Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng quy trách nhiệm cho các nước hậu thuẫn Kiev về những thương vong xảy ra sau đó ở cả hai phía của cuộc xung đột.

Ông nói: “Máu của tất cả các binh sĩ thiệt mạng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột, ở cả hai phía, chắc chắn đều nằm trên tay và trong lương tâm của những nhà bảo trợ đó. Khát vọng gây ra một 'thất bại chiến lược' đối với Nga đã lấn át lý trí, các lợi ích kinh tế cũng như những thành tựu và kinh nghiệm ngoại giao được vun đắp qua nhiều thế kỷ”.

Các phát biểu của ông Kosachev được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục khẳng định sẽ theo đuổi các mục tiêu quân sự và chính trị đã đề ra đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 9/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi đạt được những mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin công bố hồi tháng 6/2024, trong đó có yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga tuyên bố sáp nhập, đồng thời từ bỏ nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phía Ukraine bác bỏ các yêu cầu trên, cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận đầu hàng. Kiev tiếp tục kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện nay và nhiều lần đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hiện chưa có đủ điều kiện để diễn ra.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ phát tín hiệu muốn thúc đẩy trở lại các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky trong tuần này, đồng thời có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara ngày 8/7. Theo ông Zelensky, hai bên đã trao đổi về các ý tưởng nhằm đưa tiến trình hòa bình đến gần hơn, song không công bố thêm chi tiết.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc