02:19 19/02/2017

Thượng nghị sĩ Mỹ dự định đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt Iran

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ngày 19/2 cho biết các Thượng nghị sĩ Mỹ có kế hoạch đưa ra dự luật áp đặt thêm trừng phạt đối với Iran với cáo buộc nước này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi thử tên lửa đạn đạo và có hành động gây bất ổn khu vực Trung đông.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã gia tăng kể từ sau vụ thử tên lửa đạn đạo của Iran khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và các thực thể có liên quan đến Vệ binh Cách mạng của Iran.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn đã phát đi tín hiệu về lập trường kiên quyết hơn của Mỹ đối với Iran khi lên án vụ thử tên lửa mới đây của Tehran. Ảnh:AFP/TTXVN

Thượng nghị sĩ Christopher Murphy, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh không có gì ngăn cản Quốc hội Mỹ áp đặt trừng phạt ngoài những gì đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân với Iran.


Ngày 3/2 vừa qua, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào 13 cá nhân và 12 thực thể liên quan tới Iran. Quyết định này được đưa ra ít ngày sau khi Nhà Trắng liệt Iran vào "diện cần chú ý" liên quan đến vụ thử tên lửa đạn đạo ngày 29/1 và các hoạt động khác của nước CH Hồi giáo này.


Về phần mình, Iran đã lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh cấm pháp lý với cá nhân và thực thể Mỹ mà Tehran cho là ngầm hậu thuẫn "các nhóm khủng bố khu vực". Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ các biện pháp trừng phạt mới không phù hợp với những cam kết của Mỹ và nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó ủng hộ thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và 6 cường quốc.


TTXVN/Tin Tức