04:13 18/04/2018

Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chỉ diễn ra tại 5 địa điểm này, trong đó có Đông Nam Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 tiết lộ chính quyền Washington đang cân nhắc 1 trong 5 địa điểm để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AP

Trao đổi với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe nhân dịp ông này đang có chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Trump cho biết các cuộc thảo luận “cấp rất cao” giữa Washington và Bình Nhưỡng đã và đang được tiến hành.

“Chúng tôi đã có những buổi đối thoại trực tiếp. Tôi thực sự tin tưởng rằng cả hai bên đều rất thiện chí. Chúng ta sẽ xem chuyện đi đến đâu. Bởi vì, cuối cùng kết quả mới là điều quan trọng nhất”, Tổng thống Trump khẳng định.

Theo báo Washington Post (Bưu điện Washington) ngày 17/4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo đã bí mật tới Triều Tiên vào dịp Lễ Phục sinh ngày 2/4 với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump để trực tiếp gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Mike Pompeo là người sắp tới sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ thay ông Rex Tillerson.

Trước đó, kênh truyền hình CNN cũng đưa tin các cuộc đối thoại bí mật giữa các quan chức Triều Tiên và Mỹ đang được tiến hành thông qua các kênh tình báo, để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên lịch sử giữa một tổng thống đương nhiệm của Mỹ với một lãnh đạo Triều Tiên có thể diễn ra “vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới”.

Khi được hỏi liệu địa điểm lựa chọn cho cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên có khả năng ở Mỹ hay không, Tổng thống Trump lắc đầu và không đưa ra bất kỳ chi tiết nào thêm.

Tuy nhiên, kênh truyền hình CNN dẫn lời một số quan chức Chính phủ Mỹ tiết lộ nước này đang cân nhắc một số địa điểm, bao gồm thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ), khu vực phi quân sự liên Triều, Đông Nam Á (có thể ở Singapore hoặc Malaysia), thủ đô Seoul của Hàn Quốc hoặc ngay chính thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên).

Trong bài phát biểu trước phóng viên ngày 17/4, Tổng thống Trump cho biết ông cầu chúc cho cả Hàn Quốc và Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới, được cho là thời điểm hai bên sẽ tuyên bố chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa hai nước kéo dài gần 70 năm qua.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953, do hai bên chỉ ký hiệp ước đình chiến mà chưa có bất cứ thỏa thuận hòa bình nào.

Hiện Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có chuyến công du tới Mỹ, hội đàm với Tổng thống Trump với mục đích muốn tìm được đồng minh, “tái khẳng định sự hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên”.

Tháng 2 năm ngoái, Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump cùng nhau bàn bạc công khai trong một bữa ăn tối về Triều Tiên ngay sau khi nhà lãnh đạo nước này ra lệnh phóng thử nghiệm một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa. 14 tháng sau, tình thế thay đổi, Tổng thống Trump tỏ thiện chí chuẩn bị cho cuộc đối thoại với nhà lãnh đạo Kim, gạt ông Abe sang một bên.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đang đàm phán cấp cao với Triều Tiên: (nguồn The Guardian)



Hồng Hạnh/Báo Tin tức