05:02 12/05/2018

Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Shangri-la hay Marina Bay sẽ được chọn?

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều họp ở đâu và di chuyển tới Singapore bằng phương tiện gì đang là đề tài thu hút sự chú ý của dư luận kể từ khi hai bên xác nhận tiến hành cuộc gặp lịch sử ở "đảo quốc sư tử".

Khách sạn Shangri-la - địa điểm "lừng danh" thường tổ chức các hội nghị hoặc gặp mặt giữa các cấp lãnh đạo thế giới.

Truyền thông Singapore và giới quan sát dự đoán, những địa điểm tiềm năng được lựa chọn tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore bao gồm khách sạn Marina Bay, khách sạn Shangri-la và đảo nghỉ dưỡng Sentosa.

Theo báo Straits Times, khách sạn Shangri-la - địa điểm nổi tiếng thường được tổ chức các hội nghị hoặc gặp mặt giữa các cấp lãnh đạo - là lựa chọn hàng đầu cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Shangri-la chính là nơi đăng cai các hội nghị thường niên của Đối thoại Shangri-la (Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á), một diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực.

Bên cạnh đó, đảo nghỉ dưỡng Sentosa lại được đánh giá là vừa có không gian rộng mở vừa nằm ở vị trí biệt lập khỏi thành phố. Tiêu chí đảm bảo an ninh cho một sự kiện đặc biệt tầm cỡ quốc tế như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều luôn được ưu tiên. Chính vì vậy, Sentosa được đánh giá cao nhờ yếu tố này.

Ngoài ra, các địa điểm khác như Dinh thự Istana của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, khách sạn Raffles hay khách sạn Fullerton đều nằm trong danh sách các địa điểm tiềm năng, dù gặp phải vấn đề an ninh là có quá nhiều tòa nhà cao tầng xung quanh.

Khách sạn Marina Bay - biểu tượng mới "đảo quốc sư tử" Singapore. Nguồn: Straits Times

Ngoài địa điểm cụ thể tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh, phương thức di chuyển và thời gian hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tới Singapore cũng được dư luận quan tâm.

Giới quan sát dự đoán mặc dù ông Trump bị say máy bay và không bay thường xuyên, song lần này ông sẽ đi chuyên cơ Không lực Một và tới Căn cứ Không quân Paya Lebar tại Singapore. "Điểm trừ" của căn cứ này là nằm gần Sân bay quốc tế Changi – một trong những sân bay sầm uất nhất của thế giới.

Trong khi đó, giới phân tích cho rằng chuyên cơ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ hạ cánh xuống căn cứ quân sự Seletar. Chuyến bay xuất phát từ thủ đô Bình Nhưỡng tới Singapore kéo dài tới 6 tiếng. Do vậy, rất có thể hai nhà lãnh đạo Trump và Kim Jong-un sẽ có mặt tại Singapore trước hội nghị một ngày (ngày 11/6) hoặc sớm hơn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng Sentosa, trong khi Tổng thống Trump có thể ở trong Căn cứ Không quân Mỹ ở Singapore.

Đảo nghỉ dưỡng Sentosa. Ảnh: AFP

Ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra tại "đảo quốc sư tử" Singapore vào ngày 12/6 tới. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Singapore đã xác nhận nước này sẽ là chủ nhà tổ chức cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều. Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Singapore bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ thúc đẩy triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố thêm các chi tiết về việc chuẩn bị cho cuộc gặp.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức