09:07 09/09/2014

Thuốc thử liều cao cho U19 Việt Nam

U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều đã sớm giành được vé vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014, trước cuộc đọ sức với nhau vào tối 9/9 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, hai đội đều không coi đây là trận đấu thủ tục.

U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đều đã sớm giành được vé vào bán kết giải vô địch U19 Đông Nam Á 2014, trước cuộc đọ sức với nhau vào tối 9/9 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, hai đội đều không coi đây là trận đấu thủ tục. Với mục tiêu là chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á, diễn ra vào tháng 10 tới, nên mỗi trận ở giải đấu này sẽ là cơ hội để các đội tự hoàn thiện mình.


“Không quên nhiệm vụ”


Thất bại 3 - 4 của U19 Australia trước U19 Nhật Bản đã giúp thầy trò HLV Graechen vào bán kết sớm một lượt trận, vì thế, cuộc đọ sức hai đội U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản chỉ có tính chất phân định ngôi đầu bảng. Thế nhưng, với U19 Việt Nam, trận tái đấu với U19 Nhật Bản này còn có ý nghĩa lớn hơn thế, bởi thầy trò HLV Graechen vẫn còn món nợ thua trận 0 - 7 trên sân Thống Nhất, trước chính đối thủ này, hồi đầu năm.

 

U19 Việt Nam đang có được niềm tin nơi khán giả.


Nhưng cũng có thể nói, nhờ thất bại đó mà U19 Việt Nam đã trở lại mặt đất sau những ngày bay bổng với vô số những lời ca ngợi. Trong suốt 8 tháng, họ qua đã lao động cật lực để tự hoàn thiện mình. U19 Việt Nam đã góp nhặt được kinh nghiệm và cả sự tiến bộ của bản thân để bước vào giải đấu này với niềm tin của khán giả nhà.


Niềm tin, sự hi vọng đã được chứng minh qua những khán đài chật cứng khán giả tại sân vận động Mỹ Đình trong trận gặp U19 Australia và các cầu thủ trẻ của chúng ta đã xuất sắc thể hiện những nỗ lực cũng như sự tiến bộ của mình trong trận đấu này. Sự tiến bộ đó sẽ tiếp tục được khẳng định bằng “phép thử” chất lượng cao U19 Nhật Bản.


“Dù đã chắc chắn có được suất vào bán kết, nhưng tôi vẫn sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất và muốn thấy các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện hết mình trước hàng ngàn khán giản trên SVĐ Mỹ Đình. Các học trò của tôi đều rất quyết tâm và háo hức được ra sân trong lần tái ngộ với U19 Nhật Bản. Tùy diễn biến cụ thể trên sân, các cầu thủ dự bị cũng sẽ được tung vào sân”. HLV Guillanme Graechen.

Người ta đang dành những mỹ từ đẹp nhất để nói về màn trình diễn của U19 Việt Nam cũng như pha ghi bàn xuất thần của Công Phượng vào lưới U19 Australia. Báo chí nước ngoài cũng đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của cầu thủ số 10 này. Thậm chí, người ta đã ví Công Phượng như “Messi Việt Nam”. Vẫn biết Công Phượng đã có một trận đấu xuất sắc và có bàn thắng vô cùng đẹp mắt, ý nghĩa hơn là nó đem lại chiến thắng cho đội tuyển và mang lại niềm vui, niềm tin chiến thắng cho người hâm mộ; nhưng cần phải nhớ một điều rằng, mọi thứ đều có hai mặt. Khi được ca ngợi thái quá, các cầu thủ dễ tự mãn. Còn rất nhiều khó khăn đang đón đợi U19 Việt Nam ở phía trước. Mà trước mắt chính là U19 Nhật Bản, đội bóng từng khiến các học trò của ông Graechen phải nếm trải những nỗi đau hồi đầu năm. Chính họ đã dạy cho các cầu thủ U19 của chúng một bài học không được phép quên.


Thi đấu vì người hâm mộ


Theo dõi những buổi tập của U19 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với U19 Nhật Bản, có thể thấy rõ sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ của chúng ta. Bên cạnh những nụ cười tươi vui, thoải mái, là sự hăng say trong từng bài tập. Tất đều mong muốn có thêm nhiều những khoảnh khắc cháy hết mình trên sân Mỹ Đình trước hàng vạn cổ động viên nhà.


Chia sẻ với báo chí về lối chơi của U19 Việt Nam trong lần tái ngộ với U19 Nhật Bản, HLV Graechen cho biết: “Việt Nam sẽ vẫn áp dụng lối đá sở trường, dùng nhiều các pha phối hợp nhỏ, ăn ý giữa các cầu thủ ở khu vực giữa sân. Đặc biệt, sẽ chú trọng hơn nữa những pha xẻ biên, để tạo ra những pha bóng bất ngờ. Trong khi đó, hàng phòng ngự đã thể hiện sự tiến bộ trong trận gặp U19 Australia nên U19 Việt Nam hy vọng các cầu thủ sẽ làm tốt điều đó trước U19 Nhật Bản”.


Với U19 Việt Nam, đây là quãng thời gian vô cùng quan trọng để tiếp tục nỗ lực trong từng trận đấu, hoàn thiện đội hình và bổ sung kinh nghiệm, sẵn sàng cho những giải đấu lớn hơn, những mục tiêu quan trọng hơn như VCK U19 châu Á. Tại sân chơi châu lục này chúng ta sẽ thực sự phải đương đầu những đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều.


Bài và ảnh: Lê Sơn