05:07 31/05/2016

Thuốc thử liều cao cho tuyển Việt Nam

18 giờ chiều nay (31/5), đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Syria trên sân vận động Mỹ Đình. Đội bóng Tây Á được đánh giá rất cao khi sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc với lối chơi nhanh, tốc độ, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Theo HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á chính là “liều thuốc thử” chất lượng đối với các học trò của mình, ông cùng đội bóng của mình quyết thi đấu một trận đấu hay để cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam.

Ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Syria nằm cùng bảng E cùng các đội Nhật Bản, Singapore, Afghanistan và Campuchia. Thành tích của đội bóng đến từ Tây Á là hết sức ấn tượng với 6 trận thắng và chỉ thua 2 (đều trước Nhật Bản), ghi được tới 26 bàn, hiệu số bàn thắng bại +15. Thành tích này giúp Syria đứng thứ 2 trong nhóm 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó được dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trước đối thủ có trình độ, thể hình và nền tảng thể lực vượt trội, HLV Hữu Thắng vẫn khẳng định sẽ cho đội bóng của mình chơi tấn công cùng lối chơi kỹ thuật phối hợp nhỏ. Trong những ngày qua, các cầu thủ Việt Nam đã được rèn rất kỹ đấu pháp này. Về cơ bản, tuyến giữa của Việt Nam đã có được sự ăn ý trong phối hợp. HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết mình đã có phương án để khắc chế phần nào điểm mạnh của đối thủ.

Mang tới Việt Nam lần này đầy đủ những cái tên nổi bật nhất của bóng đá Syria, nhưng HLV trưởng đội tuyển Syria Ayman Alhakim vẫn tỏ ra khá thận trọng: “Loạt trận giao hữu ở Việt Nam và Thái Lan sẽ rất quan trọng với chúng tôi bởi lẽ đây là thời điểm để BHL rà soát lực lượng chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á sắp tới”.

Sau trận giao hữu với Syria, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải đấu tứ hùng tại Myanmar (từ 3 - 5/6).

Đội vô địch sẽ nhận Cúp và 20.000 USD (khoảng 440 triệu đồng) tiền thưởng; đội thứ nhì nhận 10.000 USD (220 triệu đồng) và đội xếp thứ ba nhận 5.000 USD (110 triệu đồng).
Lê Sơn