Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho rằng các biện pháp thuế quan của Chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể gây tác động tới chính thị trường Mỹ cũng như làm ảnh hưởng đến động lực thương mại toàn cầu, dẫn đến nguy cơ suy yếu khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Hàn Quốc.
Quang cảnh cảng Busan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 320km về phía đông nam. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Trong báo cáo công bố ngày 2/7, KITA cho biết trong 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ, chỉ có Hàn Quốc và Trung Quốc ghi nhận sự thụt lùi tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ trong 4 tháng đầu năm nay. KITA đã so sánh những thay đổi về khả năng cạnh tranh xuất khẩu của những nước xuất nhiều hàng nhất sang Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2016 - 2023 và nhận thấy rằng nếu Mỹ áp thuế đối ứng với các nước này, quy mô thị trường nhập khẩu của Mỹ sẽ bị thu hẹp và những quốc gia có cùng mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải cạnh tranh với nhau gay gắt hơn.
Một quan chức của KITA cho rằng để giảm thiểu tác động tiềm tàng của việc giảm xuất khẩu sang Mỹ do thuế đối ứng, các doanh nghiệp Hàn Quốc nên đa dạng hóa hoạt động sản xuất, cắt giảm chi phí và mở rộng xuất khẩu các mặt hàng khó thay thế hay khó sản xuất tại Mỹ.
Theo đánh giá của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang Yong, tác động tiềm tàng từ chính sách thuế mới của Mỹ đối với tăng trưởng kinh tế vẫn là một thách thức lớn và BOK đang xem xét cắt giảm lãi suất trong bối cảnh phải đảm bảo duy trì ổn định tài chính.
Cũng theo Thống đốc Rhee Chang Yong, tỷ lệ lạm phát hiện tại ở Hàn Quốc đang ổn định ở mức 2% và các biện pháp thuế quan mới của Mỹ có thể gây tác động theo hướng dẫn tới giảm phát nhiều hơn là lạm phát, trong khi Seoul khó có thể đáp trả bằng thuế quan. Hồi tháng 5, BOK đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống còn 0,8%, thấp hơn nhiều mức dự báo trước đó là 1,5%, với lý do tiêu dùng yếu và xuất khẩu chậm lại.
Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tiến hành đàm phán với Mỹ về chính sách thuế mới nhằm tránh mức thuế đối ứng 25% sẽ được áp dụng kể từ ngày 9/7, khi lệnh hoãn áp thuế hiện nay sẽ chính thức hết hạn sau 90 ngày.