12:06 23/12/2025

Thuế Mỹ không chặn được dòng dầu Nga vào Ấn Độ năm 2025

Dù Mỹ áp thuế trừng phạt mạnh tay, Ấn Độ vẫn đẩy nhập khẩu dầu Nga lên mức cao nhất nhiều tháng, cho thấy an ninh năng lượng đang được New Delhi đặt lên trên sức ép địa chính trị.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo trang tin Oilprice.com, bất chấp những áp lực thuế quan nặng nề và lời cảnh báo từ Mỹ, Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nga lên mức kỷ lục. Mối quan hệ đối tác năng lượng giữa New Delhi và Moskva không chỉ đứng vững trước các lệnh trừng phạt mà còn hướng tới mục tiêu hợp tác kinh tế dài hạn đến năm 2030.

Nhập khẩu dầu Nga chạm mốc kỷ lục

Dù đối mặt với chính sách thuế quan khắt khe của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, dòng chảy dầu thô từ Nga vào Ấn Độ vẫn không hề thuyên giảm. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi tàu Kpler, nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ trong tháng 11/2025 dự kiến đạt khoảng 1,855 triệu thùng/ngày, tăng mạnh so với mức 1,48 triệu thùng/ngày của tháng 10. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Sự chuyển dịch này là một bước tiến dài so với thời điểm trước khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra. Năm 2021, dầu Nga chỉ chiếm vỏn vẹn 2,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Tuy nhiên, đến năm 2025, con số này đã tăng vọt lên khoảng 50%. Ấn Độ hiện là quốc gia mua dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển lớn nhất thế giới.

Áp lực thuế quan từ Mỹ

Tháng 8/2025, Mỹ đã áp mức thuế 25% đối với Ấn Độ như một hình phạt cho việc nhập khẩu dầu khí từ Nga. Đến tháng 10, Tổng thống Trump tiếp tục áp thêm 25% thuế hiện hành và bày tỏ sự không hài lòng khi New Delhi tiếp tục "tài trợ" cho chiến dịch quân sự của Nga.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nhận định trên tờ Financial Times rằng Ấn Độ đang đóng vai trò là "trung tâm thanh toán toàn cầu", chuyển đổi dầu thô bị cấm vận thành các sản phẩm xuất khẩu giá trị cao, cung cấp nguồn ngoại tệ cần thiết cho Moskva.

Bất chấp áp lực, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định an ninh năng lượng là "trụ cột vững chắc" trong quan hệ song phương với Nga. Tại hội nghị thượng đỉnh ở New Delhi tháng 12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết cung cấp nhiên liệu liên tục và nhấn mạnh mối quan hệ này "vững mạnh trước áp lực bên ngoài".

Ông Putin cũng chỉ trích sự không nhất quán của Mỹ khi Washington vẫn mua uranium làm giàu từ Nga với giá trị kỷ lục 1,2 tỷ USD vào năm 2023. Phía Nga cho rằng với tư cách là quốc gia có chủ quyền, Ấn Độ hoàn toàn có quyền mua năng lượng ở nơi có lợi nhất cho nền kinh tế của mình.

Chiến lược ứng phó đến năm 2030

Để duy trì dòng chảy năng lượng trong bối cảnh các "ông lớn" như Rosneft và Lukoil (vốn cung cấp 60% lượng dầu Nga vào Ấn Độ) bị trừng phạt siết chặt, hai nước đã chuẩn bị các phương án dự phòng:

Một là, thay đổi nhà cung cấp: Các công ty ít bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt hơn như Surgutneftegaz và Gazprom Neft dự kiến sẽ gia tăng thị phần cung ứng cho Ấn Độ.

Hai là, đội tàu bí mật: Nga tăng cường sử dụng các đội tàu chở dầu cũ (tàu bí mật) để né tránh các biện pháp kiểm soát và vận chuyển dầu đến Ấn Độ.

Về mục tiêu kinh tế, hai cường quốc đã hoàn tất chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2030, đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD mỗi năm.

Tóm lại, bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng và những lời đe dọa từ Mỹ, Ấn Độ dường như sẽ tiếp tục duy trì chính sách nhập khẩu dầu Nga với giá chiết khấu để bảo vệ lợi ích kinh tế và củng cố ngành năng lượng trong nước.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc