11:16 19/11/2020

Thuê đánh người tố cáo, vợ nguyên chủ tịch phường lĩnh án 1 năm tù

Ngày 19/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã xét xử phiên sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt và đồng bọn về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Chú thích ảnh
Bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đây là vụ án được dư luận rất quan tâm bởi chủ mưu là vợ của nguyên Chủ tịch UBND phường và bị hại là cán bộ tư pháp hộ tịch cùng phường.

Theo Hội đồng xét xử, chủ mưu của vụ án là bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt, 38 tuổi, trú tại Tổ 1, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), vợ nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

Bốn đồng phạm gồm: Phạm Thanh Tùng (33 tuổi), Trần Như Tiến (21 tuổi), Vũ Duy Tùng (31 tuổi) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi), cùng trú tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định).

Bị hại là anh Vũ Văn Pho (31 tuổi), cán bộ tư pháp hộ tịch phường Lê Hồng Phong.

Theo đó, bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt đã trả cho bị cáo Nguyễn Quang Bình 10 triệu đồng để đánh anh Pho. Bị cáo Nguyễn Quang Bình đã đồng ý và liên lạc với các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Trần Như Tiến và Vũ Duy Tùng thống nhất cùng thực hiện...

Đến chiều 18/6/2020, trên đường Lý Thường Kiệt (thành phố Thái Bình), khi đang đi đón con tan học về, anh Pho đã bị các bị cáo Phạm Thanh Tùng, Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng chặn đường, đánh bất tỉnh, tỷ lệ thương tật 1%. Trong đó, bị can Phạm Thanh Tùng là người đã trực tiếp đánh anh Pho.

Nguyên nhân bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt thuê người đánh cảnh cáo anh Pho vì lo sợ sự việc vào đầu năm 2020, anh Pho đã gửi đơn kiến nghị, tố cáo làm ảnh hưởng đến công tác của chồng là ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong. Trước đó, năm 2008, anh Pho đã từng tố cáo ông Đặng Xuân Hậu khi đó là Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, có nhiều sai phạm, trục lợi chính sách, khiến ông Hậu bị kỷ luật bằng hình thức cách chức...

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật và lần lượt công khai xin lỗi bị hại.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên phạt 5 bị cáo nói trên tội "Cố ý gây thương tích". Bị cáo Hoàng Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Quang Bình bị hội đồng xét xử tuyên phạt 1 năm tù giam. Bị cáo Phạm Thanh Tùng bị tuyên phạt 2 năm tù giam. Bị cáo Trần Như Tiến và Vũ Duy Tùng bị phạt 6 tháng tù giam. Các bị cáo còn phải đền bù, bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng...

Sơn Hải (TTXVN)