Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, việc cắt giảm khí nhà kính trở thành nhiệm vụ cấp bách đối với mọi quốc gia. Khí mê tan là loại khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính gấp hơn 80 lần khí CO₂ trong 20 năm đầu tiên đang được thế giới đặc biệt quan tâm.
Ở Việt Nam, bên cạnh nông nghiệp và khai thác nguyên liệu hoá thạch, chất thải là một trong những nguồn phát thải khi mê tan lớn.
Bà Bùi Thị An — Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng đã có chia sẻ về thực trạng phát thải mê-tan trong việc xử lý chất thải hiện nay, những thách thức và hướng đi để Việt Nam có thể giảm phát thải hiệu quả, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững: