12:06 07/12/2019

Thực tập sinh Saudi Arabia nổ súng ở căn cứ hải quân Mỹ làm 3 người thiệt mạng

Ngày 6/12, Thống đốc bang Florida – ông Ron DeSantis cho biết một thực tập sinh người Saudi Arabia là nghi phạm vụ nổ súng tấn công ở căn cứ hải quân Pensacola, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Chú thích ảnh
Căn cứ Không quân và Hải quân Pensacola ở bang Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo, Thống đốc DeSantis cho biết: “Rõ ràng có nhiều câu hỏi về vụ việc khi người nổ súng tấn công là một công dân nước ngoài và là thành viên của lực lượng không quân Saudi Arabia”.  

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thông báo về vụ việc. Trong đoạn tweet, Tổng thống Trump cho biết Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và cho biết thủ phạm không đại diện cho người dân Saudi Arabia.

Sau đó, cơ quan thông tấn của Saudi Arabia (SPA) cũng đưa ra thông tin về việc Quốc vương Salman đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, trong đó khẳng định đã yêu cầu các cơ quan an ninh Saudi Arabia hợp tác với phía Mỹ để tìm kiếm thông tin có thể giúp làm sáng tỏ các yếu tố liên quan tới vụ tấn công.

Trước đó, cảnh sát đã nhận được thông báo về vụ tấn công vào lúc 12 giờ GMT ngày 6/12. Theo các nguồn tin, lực lượng an ninh tại căn cứ là đơn vị đầu tiên tới lớp học trong căn cứ, nơi xảy ra vụ tấn công. Sau đó, các lực lượng khác, như cảnh sát, cứu hỏa và y tế, cũng tới.

Căn cứ này gồm phần lớn là các lớp học, đang tạm ngừng hoạt động cho tới thông báo tiếp theo. Hiện các cơ quan liên bang, bao gồm cả Cục Điều trang Liên bang Mỹ, đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày 6/12, Căn cứ không quân Patrick ở bang Florida của Mỹ đã phải tiến hành hoạt động sơ tán ở một số khu vực sau khi nhận được mối đe dọa đánh bom. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau vụ nổ súng tấn công ở căn cứ hải quân Pensacola cũng tại Florida.

Theo các nguồn tin, mối đe dọa đánh bom được đưa ra vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Sau đó, các lực lượng chắc năng đã có mặt tại căn cứ để tiến hành điều tra. Trong thông báo mới nhất, căn cứ không quân Patrick khẳng định: “Không có mối đe dọa cụ thể nào trong khu vực vào thời điểm này”. Hiện căn cứ đã trở lại hoạt động bình thường.

Anh Hiển (TTXVN)