08:16 10/08/2022

Thực phẩm chay lên ngôi dịp lễ Vu Lan

Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh từ đầu tháng 8/2022 đến nay, nhiều mặt hàng tăng sức mua, nhất là nhóm thực phẩm chay có doanh số tăng đáng kể so với thời điểm bình thường.

Theo các đơn vị kinh doanh, hiện tại đang bước vào giai đoạn mùa cao điểm phục vụ thị trường Vu Lan 2022 (ngày Rằm tháng 7 Âm lịch), vì người dân có nhu cầu ăn chay và mua sắm Lễ cúng.

Chú thích ảnh
Thực phẩm chay được nhiều người ưa chuộng. Ảnh tư liệu: Thu Trang/Báo Tin tức

Chị Minh Anh, tiểu thương chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho hay, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng ăn chay như một thói quen trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Riêng những người theo đạo hay tâm linh thì thường chọn những dịp Rằm hay Lễ lớn để ăn chay, tu đạo nguyên tháng. 

Trong đó, dịp Vu Lan cũng là một trong những thời điểm mà nhiều người dân lựa chọn ăn chay nguyên tháng 7 Âm lịch. Vì vậy, sức mua những mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn hoặc nấu chín có xu hướng tăng từ đầu tháng và duy trì đến nay.

Tương tự, anh Chánh Tâm, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh thực phẩm chay ở quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết, số lượng khách đến mua sắm đã tăng 30% lượt so với thời điểm bình thường. Đơn hàng không chỉ tăng về giá trị, mà còn tăng về chủng loại như người tiêu dùng ưu tiên mua thêm thực phẩm chay đóng hộp; hạt các loại; rau củ, quả sơ chế... bên cạnh thực phẩm tươi sống.

Để phục vụ khách hàng tốt hơn trong mùa Vu Lan 2022, nhiều đơn vị kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tăng cường đa dạng chủng loại hàng hóa ra thị trường. Hiện tại trên thị trường, có thể kể đến những hàng hóa chay tiêu dùng thiết yếu như bánh chưng, bánh tét, xôi, bánh ngọt... hay một số đặc sản, gồm: cơm rượu, chả chay, bánh mì chay...

Với nhóm thực phẩm khô là nhưng sản phẩm chay ăn liền như rong biển khô, tương hột xào sả ớt, tàu hủ ky, nấm đùi gà kho, sườn lợn rim sả, bò lát... Còn với nhóm thực phẩm đông lạnh có chả giò da xốp, há cảo, khoai tây, rau củ hỗn hợp...

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Mai Trang, cư ngụ tại thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho rằng, trên thị trường bán buôn phong phú những mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn hoặc nấu chín đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và tiêu dùng sản phẩm. Trước đây, dù muốn ăn chay nhưng do việc đã nấu ăn cho gia đình, lại nấu thêm các chay nên nhiều người quan ngại và không thể thực hiện được mong muốn ăn chay trong mùa Vu Lan.

Ghi nhận ý kiến một số người tiêu dùng khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, nhiều đơn vị kinh doanh phục vụ món chay sáng - trưa - chiều - tối, hay tăng cường nhóm sản phẩm chay ra thị trường đã mang lại cơ hội cho người dân dễ dàng mua sắm những mặt hàng này. Hơn thế nữa, người dân có thể cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... thưởng thức những món chay mọi lúc, mọi nơi và không gặp khó khăn khi đặt chỗ.

Người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh ưu chuộng những địa điểm kinh doanh uy tín và đảm bảo an toàn thực phẩm, nên nhiều đơn vị kinh doanh cũng nâng cấp hàng quán khang trang sau dịch COVID-19. Bên cạnh đó, hầu hết đơn vị kinh doanh những mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn hoặc nấu chín đều đa kênh bán hàng để phục vụ khách hàng.

Nắm bắt thị hiếu tiêu dùng này, sau dịch COVID-19, cũng như nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác, chuỗi nhà hàng, cửa hàng và đơn vị kinh doanh thực phẩm chay đã trở lại hoạt động với diện mạo mới và cải tiến mô hình kinh doanh để thu hút khách hàng. Do đó, người dân và kể cả du khách đến TP Hồ Chí Minh đều có thể tìm một địa điểm kinh doanh thực phầm chay từ thực phẩm đóng hộp, sơ chế, nấu chín sẵn... cho đến nguyên vật liệu trong chế biến món chay tại nhà.

Người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh có thể thưởng thức lẩu chay ngũ sắc dành cho 4 người với mức giá phổ biến chỉ 250.000-500.000 đồng/sản phẩm; những món gỏi như gỏi mít, ngón sen... 120.000-150.000 đồng/sản phẩm. Hay thực đơn theo phần một người ăn, gồm: bún bò, phở, miến trộn, hủ xào... có giá phổ biến từ 35.000-75.000 đồng/sản phẩm...

Không chỉ thực phẩm chay đắt hàng mùa Vu Lan 2022, mà những nhóm mặt hàng như trái cây, hoa tươi cắt cành... cũng có sức mua đang tăng dần trong những ngày qua. Tại mạng lưới chợ truyền thống hay kênh bán lẻ hiện đại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cung ứng ra thị trường đa dạng mặt hàng trái cây theo mùa với giá bán ổn định.

Khảo sát tại kênh bán lẻ hiện đại trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi còn luân phiên triển khai hoạt động giảm giá cho nhiều ngành hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong mùa Vu Lan 2022. Riêng đối với ngành hàng trái cây có thể kể đến một số mặt hàng như bưởi da xanh có giá bán dao động từ 39.000-45.000 đồng/kg; xoài cát Hòa Lộc 80.000-90.000 đồng/kg; quýt đường 50.000-60.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ 25.000-30.000 đồng/kg...

Điển hình, tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, cửa hàng Co.op Food… nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu ăn chay của khách hàng đã sớm được bổ sung lên quầy kệ, không chỉ đáp ứng tiêu chí chất lượng, mà còn mang đến nhiều ưu đãi, khuyến mãi lớn. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm chay sẽ tăng vọt trong mùa Vu Lan, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… đã chuẩn bị tăng lượng hàng rau củ, trái cây phục vụ hằng ngày. 

Trong khi đó, tại mạng lưới chợ truyền thống thì mặt hàng hoa tươi cắt cành có nguồn cung dồi dào và nhiều tiểu thương tăng nguồn hàng nhập chợ. Một số mặt hàng như  hoa cúc các loại có giá dao động từ 30.000-45.000 đồng/bó, ly ly đơn 100.000 đồng/bó, cát tường 40.000-45.000 đồng/bó, thủy tiên 60.000-80.000 đồng/bó...

Dự báo sức mua mùa Vu Lan sẽ tăng cao trong hai ngày 11 và 12/8, tức nhằm ngày 14 và 15 tháng 7 Âm lịch, nên các đơn vị kinh doanh mặt hàng phục vụ mùa Vu Lan 2022 đã và đang chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, nhiều đơn vị kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh cũng tăng cường nguồn nhân lực, người lao động để tận dụng cơ hội tăng doanh số khi sức mua thị trường Vu Lan có thể duy trì ở mức tăng cao cho đến hết tháng 7 Âm lịch năm nay.

Mỹ Phương (TTXVN)