12:11 22/12/2025

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ

Không để phụ nữ bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển, xây dựng người phụ nữ xứ Lạng thời đại mới, đồng hành cùng phụ nữ biên cương..., đây là những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra ngày 22/12.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 35 người vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, phong trào phụ nữ và công tác Hội đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi đan xen không ít khó khăn, thách thức. Những định kiến về giới còn tồn tại; đời sống của một bộ phận phụ nữ, trẻ em gái ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn... Hội Phụ nữ các cấp quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về "việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới"; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2021 - 2030...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị, Hội Phụ nữ các cấp cần khơi dậy ý chí tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của hội viên. Các cấp Hội phải thực sự là điểm tựa, là ngôi nhà an toàn cho chị em; thực hiện hiệu quả các Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội Phụ nữ cùng với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất chính sách, nhất là giám sát và phản biện xã hội; lồng ghép các vấn đề của phụ nữ, gia đình, trẻ em vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Hội Phụ nữ tiếp tục lan tỏa các chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, mẹ đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi; vận động phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khơi dậy nội lực giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Các cấp Hội quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ vốn, chăm lo cho phụ nữ nghèo yếu thế, phụ nữ dân tộc, phụ nữ vùng tôn giáo; mạnh dạn xây dựng các mô hình mới về chi hội phụ nữ số, phụ nữ khởi nghiệp số...

Nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đặt mục tiêu hằng năm các cấp Hội phổ biến kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, tư vấn về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho 250 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác khởi nghiệp. Mỗi cơ sở Hội giúp 10 hộ có phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo và thoát cận nghèo đa chiều, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giúp 3.250 hộ thoát nghèo. Hằng năm, Hội Phụ nữ xã, phường thực hiện vận động, hỗ trợ ít nhất 15 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch,”, phấn đấu cuối nhiệm kỳ có thêm trên 4.870 gia đình đạt 11 tiêu chí.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ xứ Lạng thời đại mới"; chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ; phát huy vai trò tích cực chủ động của tổ chức Hội và phụ nữ trong công tác đối ngoại nhân dân...

Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực như: Xây dựng người phụ nữ xứ Lạng thời đại mới; Phụ nữ Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… được triển khai hiệu quả. Các cấp Hội đã hỗ trợ xây mới và tu sửa 97 ngôi nhà “Mái ấm tình thương”; giúp hơn 6.930 gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”, hỗ trợ trên 1.150 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; xây dựng 13 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, giúp hơn 1.520 phụ nữ thoát nghèo…

Toàn tỉnh hiện có 65 tổ chức Hội cấp xã, phường với 1.646 chi hội phụ nữ. Tổng số hội viên là hơn 170.000 người; trong đó 83,7% là phụ nữ dân tộc thiểu số. Phụ nữ chiếm trên 48% dân số toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Anh Tuấn (TTXVN)