Ngày 8/9, tại chợ Nhị Long, UBND xã Nhị Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ ra quân triển khai mô hình Chợ 4.0 với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.
Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long Lê Quang Thạnh phát động lễ ra quân.
Mô hình nhằm từng bước thay đổi thói quen giao dịch của tiểu thương và người dân, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong mua bán, góp phần xây dựng chợ truyền thống theo hướng văn minh, hiện đại.
Tại lễ ra quân, các lực lượng chức năng, Viettel Vĩnh Long, ngân hàng và Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn tiểu thương mở tài khoản thanh toán, cài đặt ứng dụng, tạo mã QR và thực hiện giao dịch. Người dân đến mua sắm được hướng dẫn thao tác quét mã QR để thanh toán tiền hàng thay cho hình thức sử dụng tiền mặt.
Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long Lê Quang Thạnh cho biết, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, xã Nhị Long đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và từng bước đưa công nghệ số vào các hoạt động đời sống, sản xuất, kinh doanh.
Cán bộ ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản cho tiểu thương chợ Nhị Long, hướng đến thanh toán không dùng tiền mặt.
Xã Nhị Long đặt mục tiêu 100% tiểu thương tại các chợ đăng ký sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai tại hai chợ còn lại là chợ Rạch Bàng và chợ Bãi Sang. Thông qua việc hỗ trợ tiểu thương và người dân tiếp cận các phương thức thanh toán điện tử, địa phương hướng đến hình thành thói quen giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, an toàn; đồng thời tạo nền tảng để từng bước phát triển kinh tế số tại khu vực chợ truyền thống.
Trước khi triển khai, địa phương khảo sát số lượng hộ kinh doanh, tình hình sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các ứng dụng thanh toán; đồng thời đánh giá điều kiện hạ tầng viễn thông, Internet tại khu vực chợ để lựa chọn phương án thực hiện phù hợp.
Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long cho biết thêm, cùng với các chợ, xã dự kiến mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại một số điểm du lịch và các tuyến đường trên địa bàn. Địa phương đang chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân tham gia, từng bước hình thành các khu vực, điểm giao dịch không sử dụng tiền mặt.
Trao thiết bị hỗ trợ tiểu thương chợ Nhị Long dùng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Để mô hình hoạt động hiệu quả, UBND xã Nhị Long phối hợp với Viettel Vĩnh Long, các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại chợ. Tiểu thương được hướng dẫn mở tài khoản, cài đặt ứng dụng thanh toán, tạo mã QR; hỗ trợ bảng mã QR, loa thông báo giao dịch tự động và các điều kiện kỹ thuật cần thiết.
Cùng với đó, Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng và lực lượng đoàn viên, hội viên được huy động hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên điện thoại, nhất là những người lớn tuổi hoặc chưa quen với công nghệ. Việc hỗ trợ trực tiếp tại chợ giúp người dân có thể vừa được hướng dẫn vừa thực hành ngay trong quá trình mua bán.
Ông Nguyễn Văn Thủy, Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp khu vực Trà Vinh, Viettel Vĩnh Long cho biết, đến nay, Viettel Vĩnh Long đã triển khai mô hình tại 12 chợ; trong tháng 9/2026 dự kiến triển khai thêm 15 chợ và các tháng tiếp theo phấn đấu hỗ trợ từ 5-10 chợ/tháng, hướng tới triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển cộng đồng số, công dân số.
Ông Dương Văn Tân, Tổ trưởng Ban Quản lý chợ Nhị Long cho biết, chợ có 217 hộ tiểu thương cố định và 42 tiểu thương không cố định. Trong đợt ra quân, có 100 hộ đăng ký tham gia và được hỗ trợ bảng mã QR, loa thông báo. Ban Quản lý chợ đang tiếp tục vận động các tiểu thương còn lại, phấn đấu 100% tiểu thương tại chợ sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch.
Trao thiết bị hỗ trợ tiểu thương chợ Nhị Long dùng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
Không chỉ hỗ trợ thanh toán tiền hàng, chợ Nhị Long định hướng mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu phát sinh tại chợ như tiền thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước, phí giữ xe và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định. Qua đó, thanh toán số từng bước được đưa vào nhiều khâu trong hoạt động vận hành chợ.
Là tiểu thương được hướng dẫn tạo mã QR tại lễ ra quân, bà Nguyễn Thị Soi, kinh doanh mặt hàng trái cây tại chợ Nhị Long hơn 20 năm cho biết, trước đây phần lớn khách hàng vẫn thanh toán bằng tiền mặt. Khi được hướng dẫn cụ thể và có lực lượng hỗ trợ trực tiếp, việc cài đặt, sử dụng ứng dụng và thực hiện giao dịch không quá phức tạp. Việc có mã QR giúp khách không cần chuẩn bị tiền mặt, giao dịch nhanh hơn, trong khi người bán có thể kiểm tra khoản tiền nhận được ngay trên điện thoại, được phát loa thông báo khi giao dịch thành công giúp bà và các tiểu thương yên tâm hơn, hạn chế rủi ro từ các hình thức giả mạo thông báo chuyển khoản.
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 401 chợ; trong đó có 6 chợ hạng 1, 42 chợ hạng 2, 320 chợ hạng 3, còn lại là chợ tạm. Việc đưa thanh toán không dùng tiền mặt vào chợ truyền thống không chỉ tạo thuận lợi cho người mua và người bán mà còn góp phần hình thành môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch, phù hợp với quá trình chuyển đổi số đang được tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh.