06:13 26/06/2026

Thúc đẩy sàng lọc trước sinh và sơ sinh, nâng cao chất lượng dân số

Sàng lọc trước sinh và sơ sinh là chìa khóa vàng giúp nâng cao chất lượng dân số. Đây là thông điệp được đưa ra tại Hội thảo khoa học Sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện do Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 26/6 với sự tham gia của trên 600 đại biểu là chuyên gia, nhà quản lý, bác sĩ và cộng tác viên dân số trong khu vực. Đây là diễn đàn khoa học thường niên nhằm cập nhật tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực di truyền học, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp bào thai, góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo gồm 3 phiên chuyên đề, 19 báo cáo khoa học, tập trung vào các lĩnh vực: sàng lọc - điều trị trước sinh, chẩn đoán hình ảnh và sơ sinh. Nhiều chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện lớn như Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội… thông tin về xu hướng mới như giải trình tự hệ gen, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong siêu âm chẩn đoán dị tật, kỹ thuật can thiệp bào thai, cập nhật phác đồ điều trị rối loạn chuyển hóa và bệnh lý di truyền hiếm gặp ở trẻ sơ sinh do 

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ Nguyễn Thụy Thúy Ái nhấn mạnh vai trò của sàng lọc trước sinh - sơ sinh trong nâng cao chất lượng dân số, phát hiện sớm dị tật bẩm sinh và giảm gánh nặng bệnh tật. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ là đơn vị nòng cốt trong triển khai các kỹ thuật sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, gồm siêu âm hình thái, xét nghiệm sàng lọc và chọc ối, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho nhiều địa phương trong vùng, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện ra đời năm 2013, đến nay đã trở thành đơn vị đầu mối khu vực. Hiện trung tâm phụ trách chỉ đạo tuyến và triển khai kỹ thuật chuyên sâu tại 5 tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau, đóng vai trò hạt nhân trong mạng lưới sàng lọc trước sinh - sơ sinh toàn vùng.

Năm 2025, hệ thống ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: 5.060 thai phụ được sàng lọc trước sinh, phát hiện 511 trường hợp nguy cơ cao; xác định 121 ca bất thường nhiễm sắc thể nặng. Ở lĩnh vực sơ sinh, hơn 37.179 trẻ được tầm soát các bệnh lý bẩm sinh, đạt độ bao phủ 100% tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và trên 70% tại các tỉnh trong mạng lưới. Đáng chú ý, chương trình đã thực hiện sàng lọc miễn phí cho 1.103 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Nhiều giải pháp, sản phẩm mới trong lĩnh vực Sản - Nhi được trưng bày tại sự kiện.

Phó Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) Đặng Quỳnh Thư nêu rõ, sàng lọc trước sinh và sơ sinh là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bất thường, dị tật bẩm sinh và bệnh lý di truyền, tạo điều kiện can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm trẻ em sinh ra có điều kiện phát triển tốt nhất. Chương trình đã hình thành mạng lưới 7 trung tâm sàng lọc, trong đó có 5 trung tâm khu vực, đáp ứng cơ bản yêu cầu triển khai trên toàn quốc. Luật Dân số ra đời năm 2025 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP và Bộ Y tế ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BYT quy định danh mục bệnh bẩm sinh cần sàng lọc, qua đó chuẩn hóa hoạt động chuyên môn và thống nhất triển khai trên phạm vi cả nước.

Chú thích ảnh
Nhiều giải pháp, sản phẩm mới trong lĩnh vực Sản - Nhi được trưng bày tại sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, thành phố luôn coi sàng lọc trước sinh và sơ sinh là nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian tới, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tiếp tục mở rộng các kỹ thuật can thiệp bào thai, tăng cường xét nghiệm di truyền chuyên sâu như NIPT và Microarray, mở rộng chương trình sàng lọc miễn phí lên 9 bệnh lý từ tháng 7/2026. Sở Y tế và Chi cục Dân số các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trung tâm sàng lọc, mở rộng phạm vi tiếp cận dịch vụ, ưu tiên nhóm đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định; triển khai thống nhất các hướng dẫn mới của Luật Dân số và văn bản thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình sàng lọc trước sinh và sơ sinh trong giai đoạn tới.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)