02:09 07/02/2012

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Hiệp hội giao lưu đào tạo quốc tế (ACT) tổ chức hội thảo "Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản" với sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, chuyên gia hai nước.

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với Hiệp hội giao lưu đào tạo quốc tế (ACT) tổ chức hội thảo "Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản" với sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, chuyên gia hai nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh: Hoạt động này đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa VUFO và ACT, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác đã được thỏa thuận ký kết ngày 23/11/2011 giữa hai bên, cũng như quan hệ hợp tác quốc tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Tanizaki Yasuaki vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Để tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, Đại sứ mong muốn hai bên sẽ thực hiện những hoạt động cụ thể, tăng cường trao đổi, đưa ra định hướng nhằm cụ thể hóa các cam kết thỏa thuận mà hai bên đã ký kết.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề nổi bật: Chính sách năng lượng hạt nhân và an toàn điện hạt nhân ở Nhật Bản; chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến năng lượng hạt nhân trong thảm họa của trận động đất sóng thần tại khu vực phía đông bắc Nhật Bản, chính sách về môi trường xung quanh khu vực nhà máy điện nguyên tử; Hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông; Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đường bộ, đường sắt và cảng biển.

Nguyễn Hồng Điệp