01:13 07/01/2019

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Phần Lan

Ngày 7/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có buổi tiếp đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan) do ông Kai Pontinen, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia đã ký bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia Kai Pontinen. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia được xây dựng dựa trên nguyên tắc thống nhất tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, hai địa phương trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, phù hợp với chính sách và pháp luật của Việt Nam, Phần Lan và các thỏa thuận quốc tế được ký kết giữa hai nước.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, thương mại và dịch vụ. Bản ghi nhớ sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động hằng năm trên cơ sở thảo luận và nhất trí giữa các đối tác có liên quan.

Tại buổi tiếp đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobothnia, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa đặc biệt khi mở đầu năm mới 2019 trong bối cảnh vừa diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Phần Lan (1973-2018) và 10 năm quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia (2008-2018).

Trên phương diện quốc gia, mối quan hệ song phương Việt Nam - Phần Lan có giá trị đặc biệt quan trọng. Năm 1973, Chính phủ Phần Lan quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đối tác hợp tác phát triển lâu dài, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Hai nước luôn giữ tình hữu nghị tốt đẹp và tăng cường liên kết chính trị và các vấn đề quốc tế, thương mại, đầu tư cũng như trao đổi văn hóa.

Về quan hệ cấp địa phương, thời gian qua thành phố Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia có nhiều dấu ấn hợp tác nổi bật trên các lĩnh vực như thương mại, giáo dục, đào tạo nghề và giao lưu văn hóa. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn chuyên gia, nghệ thuật nhằm duy trì, thắt chặt mối quan hệ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia Kai Pontinen ký kết Bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, bản ghi nhớ về thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa UBND thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia sẽ góp phần đẩy mạnh những thành tựu hợp tác song phương trong giai đoạn tới và đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực: an sinh xã hội, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng thành phố thông minh, xử lý ô nhiễm môi trường… Đây đều là những lĩnh vực mà Phần Lan và vùng Nam Ostrobothnia có thế mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn chính quyền vùng Nam Ostrobothnia sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho các lao động của thành phố Hà Nội đang làm việc tại đây có thể ổn định cuộc sống và được hưởng chế độ phúc lợi xã hội, giáo dục tốt để có thể nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương.

Thay mặt đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobothnia, ông Kai Pontinen cho biết, sau 10 năm hợp tác, Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Bản ghi nhớ được ký lần này sẽ củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương, hai đất nước. Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia nhấn mạnh, thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo lao động, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch… nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giữa hai đất nước, hai địa phương.

Mai Linh (TTXVN)