10:15 14/10/2019

Thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong học sinh, sinh viên

Ngày 14/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào học ngoại ngữ trong trường học trên địa bàn thành phố.

Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng đóng vai trò rất quan trọng ở giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Phong trào học ngoại ngữ trong trường học được

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng sổ tay học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Hồ Chí Minh). 

Bộ phát động trên toàn quốc nhằm xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ ở các trường, tạo môi trường để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên phát huy hiệu quả năng lực dạy, học ngoại ngữ.

Phong trào khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tự học, tự nâng cao trình độ, khả năng sử dụng ngoại ngữ. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho nhân lực Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển và hợp tác quốc tế.

Ở góc độ địa phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Diễm Thu chia sẻ, thành phố đã có nhiều mô hình, giải pháp được triển khai hiệu quả nhằm định hướng cho học sinh đam mê học ngoại ngữ như, các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ...

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Lễ phát động. 

Ngoại ngữ rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi học sinh trong học tập, tiếp cận các nguồn kiến thức từ thế giới. Vì vậy, các trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào học ngoại ngữ, xây dựng và phát triển môi trường học, sử dụng ngoại ngữ trong nhà trường.

Cùng với khuyến khích tinh thần tự học của giáo viên, học sinh, nhà trường cần tăng cường lồng ghép, tích hợp việc dạy và học tiếng Anh trong các hoạt động của trường học như, ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ... để tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ cho học sinh, giáo viên.

Tin, ảnh: T.Hoài (TTXVN)