Chiều 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Văn Bá Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Văn Bá Sơn cho biết, sau gần 5 năm triển khai, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực nông thôn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, sinh thái đặc trưng. Du lịch nông nghiệp, nông thôn từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm tại địa phương.
Nhiều mô hình, sản phẩm du lịch nông thôn mang đậm bản sắc văn hóa - sinh thái đã được xây dựng và được các tổ chức uy tín trong nước, quốc tế ghi nhận. Tiêu biểu như Làng rau Trà Quế được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc công nhận là “Làng du lịch tốt nhất năm 2024”; Làng Toom Sara và Hợp tác xã Làng du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu – Nam Giang đạt Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2025; Làng Cẩm Thanh được Tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025; Làng gốm Thanh Hà đạt Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 ở hạng mục điểm du lịch cộng đồng tốt nhất. Nhiều điểm du lịch cộng đồng được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao.
Tham luận tại Hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp du lịch cho rằng du lịch nông nghiệp, nông thôn là “cánh tay nối dài” giúp Đà Nẵng giảm phụ thuộc vào du lịch biển, hạn chế tính mùa vụ và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Việc đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm tại khu vực nông thôn sẽ góp phần phân bổ dòng khách hợp lý và nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch thành phố.
Du lịch chèo thuyền thúng tại Làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng) mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Trong khi đó, đại diện các hợp tác xã nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng nhấn mạnh, du lịch nông thôn không chỉ là sản phẩm du lịch đơn thuần mà là một “không gian sống”, nơi nông nghiệp – nông thôn – nông dân gắn bó hữu cơ. Các đại biểu đề xuất lấy cộng đồng làm trung tâm, phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn du lịch với bảo tồn tài nguyên, văn hóa bản địa và nâng cao năng lực cho người dân địa phương.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực du lịch nông thôn còn thiếu và yếu, quy mô sản phẩm nhỏ lẻ. Trên cơ sở đó, thành phố Đà Nẵng đề xuất tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm gồm: điều chỉnh quy hoạch phù hợp với không gian phát triển mới; đầu tư hạ tầng theo hướng xanh và bền vững; hoàn thiện cơ chế thu hút đầu tư, hỗ trợ cộng đồng; phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, quảng bá du lịch nông thôn.
Với định hướng lấy cộng đồng làm trung tâm và phát triển bền vững làm kim chỉ nam, Đà Nẵng kỳ vọng du lịch nông nghiệp, nông thôn tiếp tục trở thành động lực quan trọng, góp phần xây dựng các vùng quê trù phú, văn minh, giàu bản sắc và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.