06:19 01/06/2026

Thúc đẩy môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhiều quốc gia nhấn mạnh việc bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần, phù hợp với các mục tiêu thúc đẩy quyền trẻ em mà Liên hợp quốc và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đang kêu gọi trên phạm vi toàn cầu.

Chú thích ảnh
Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, tối 30/5/2026, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Thiếu nhi Thủ đô - Bay cao những ước mơ” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm hấp dẫn dành cho thiếu niên, nhi đồng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tại châu Á, nhiều quốc gia cũng tổ chức các hoạt động thiết thực nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, với nhiều thông điệp tập trung vào bảo vệ, chăm lo và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone gửi lời chúc tới trẻ em Lào ở trong và ngoài nước, khẳng định cam kết của chính phủ trong việc bảo vệ quyền trẻ em và hỗ trợ sự phát triển an toàn và lành mạnh, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của trẻ em đối với tương lai của đất nước. Khẳng định trẻ em là một động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Lào nhấn mạnh rằng việc chăm sóc, bảo vệ và trao quyền cho trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Thủ tướng Sonexay Siphandone kêu gọi trẻ em nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ nhỏ, đồng thời nhấn mạnh trẻ em cần được gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm, giáo dục để phát triển toàn diện và trở thành những công dân có trách nhiệm trong tương lai.

Mông Cổ đã tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục trên cả nước, thu hút hàng nghìn người, bao gồm các quan chức chính phủ, trẻ em và phụ huynh. Nhân dịp này, Thủ tướng Nyam-Osor Uchral nhấn mạnh trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với trẻ em, đồng thời cho biết chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư vào các không gian vui chơi, rèn luyện thể chất và tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ mất an toàn. Thủ tướng cũng công bố kế hoạch tăng số lượng các cơ sở vui chơi và rèn luyện thể chất cho trẻ em, nhằm tạo điều kiện để các em sử dụng thời gian rảnh một cách lành mạnh và bổ ích.

Trong khi đó, cùng với việc đầu tư cho các điều kiện phát triển thể chất của trẻ em, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh các chính sách khuyến khích học sinh rèn luyện thể thao hằng ngày. Nhiều trường học duy trì các hoạt động vận động thường xuyên, trong khi giới chức nước này nhấn mạnh việc hình thành thói quen tập luyện từ nhỏ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của trẻ em.
Nhân dịp này, nhiều nước châu Âu cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc tạo môi trường phát triển lành mạnh cho trẻ em trong thời đại số. Đáng chú ý, Cơ quan Y tế công cộng Thụy Điển đã kêu gọi các bậc phụ huynh hạn chế sử dụng điện thoại khi dành thời gian ở cùng con. Cơ quan này khuyến nghị cha mẹ chỉ sử dụng điện thoại khi thực sự cần thiết hoặc cùng con tham gia các hoạt động trên thiết bị số.

Theo giới chức y tế Thụy Điển, nhiều nghiên cứu cho thấy việc cha mẹ thường xuyên sử dụng điện thoại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tương tác với con cái, đồng thời khiến trẻ hình thành những thói quen tương tự. Cơ quan này cũng khuyến khích các gia đình xây dựng những "không gian không màn hình" như khi ở phòng ngủ hoặc ngồi tại bàn ăn nhằm tạo môi trường phát triển lành mạnh cho trẻ em.

Bà Helena Frielingsdorf, bác sĩ tâm thần thuộc Cơ quan Y tế Công cộng Thụy Điển, cho rằng những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày của các bậc phụ huynh có thể giúp cải thiện sự tương tác với con cái trong hiện tại, đồng thời góp phần hình thành những thói quen tích cực cho trẻ trong tương lai.
Những thông điệp và hành động được nhiều quốc gia đưa ra nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với việc xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, qua đó góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Đây cũng là nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy và bảo đảm quyền của mọi trẻ em, đồng thời lắng nghe và quan tâm hơn tới tiếng nói của trẻ em.

Nguyễn Hà (TTXVN)