09:23 11/09/2021

Thúc đẩy hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực đối với Nam Phi

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Phi (DIRCO) Alvin Botes khẳng định thúc đẩy hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực đối với Nam Phi.

Chú thích ảnh
Đại sứ Hoàng Văn Lợi trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Nam Phi (DIRCO) Alvin Botes và Tỉnh trưởng Northern Cape Zamani Saul, ngày 9/9/2021. Ảnh: Đình Lượng/PV TTXVN tại Nam Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, đồng hành trong các ngày 9 - 10/9 với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Northern Cape và trao tặng khẩu trang cho Sở Giáo dục và một số trường học tại khu vực khó khăn của tỉnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Phi (DIRCO) Alvin Botes khẳng định thúc đẩy hợp tác với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực đối với Nam Phi.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Hoàng Văn Lợi dẫn đầu. Chương trình hoạt động của Đoàn công tác do DIRCO giới thiệu và thu xếp, phối hợp chặt chẽ với chương trình tiếp xúc các cộng đồng dân cư của Thứ trưởng Alvin Botes (thành viên đảng Đại hội Dân tộc Phi-ANC cầm quyền và đại biểu Quốc hội) trước thềm bầu cử địa phương Nam Phi (cấp dưới tỉnh) dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tới.  

Chú thích ảnh
Thứ trưởng DIRCO Alvin Botes và Đại sứ Hoàng Văn Lợi trao tặng khẩu trang cho Trường PTTH Roodepan, Kimberley. Ảnh: Đình Lượng/PV TTXVN tại Nam Phi

Phát biểu trong các buổi trao tặng khẩu trang, với sự hiện diện trực tiếp của Đại sứ Hoàng Văn Lợi, đại diện chính quyền tỉnh, quận, ban ngành liên quan và trước đông đảo giáo viên và đại diện học sinh của Trường Phổ thông trung học Roodepan và Trường Trung học cơ sở Emang Mmogo, Thứ trưởng Alvin Botes cho biết với kim ngạch song phương năm 2020 ở mức khoảng 1,4 tỷ USD, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư, thương mại với Việt Nam sẽ mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực đối với Nam Phi thông qua nguồn thu xuất khẩu và giải quyết vấn đề thất nghiệp - một trong 3 thách thức kéo dài của nước sở tại (hiện ở mức trên 34%).

Thứ trưởng Alvin Botes khẳng định Nam Phi tiếp tục thực hiện chính sách mở rộng quan hệ ngoại giao, tìm kiếm những đối tác mới, đồng thời đất nước Cầu Vồng trân trọng và không ngừng vun đắp quan hệ với những bạn bè truyền thống, trong đó có Việt Nam.

Mong muốn mang đến cho học sinh Trường Trung học cơ sở Emang Mmogo (nơi ông đã từng theo học) nhận thức gần gũi hơn về đất nước con người Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Phi đã sử dụng bản đồ thế giới để minh họa vị trí của đất nước Việt Nam, đưa ra minh chứng gần gũi về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam với Tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi. Đại diện của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Phi khẳng định những học sinh nào muốn đến thăm Việt Nam, cần phải thông qua quá trình học tập hiện nay tại trường hoặc quá trình hợp tác giáo dục mà 2 nước đang thúc đẩy. Mỗi học sinh cần thể hiện sự trưởng thành và tính độc lập ngay từ bây giờ, bằng việc tuân thủ các quy định phòng chống COVID-19 và động viên các thành viên gia đình từ 18 tuổi trở lên tham gia tiêm chủng vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt.

Tiếp nhận 250.000 chiếc khẩu trang (loại 3 lớp), Giám đốc Sở Giáo dục Zolile Monakali, Thị trưởng Alderman Patrick Mabilo, Thầy Fielies (Hiệu trưởng Trường PTTH Roodepan) và Thầy Brooker (Hiệu trưởng Trường THCS Emang Mmogo) khẳng định sự ủng hộ thiết thực của Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi đối với Sở Giáo dục và một số trường học tại Kimberley sẽ hỗ trợ các thầy cô, học sinh và nhân viên giảm bớt những khó khăn mà ngành đang phải đối mặt do COVID-19, góp phần giúp giáo viên, học sinh có thể duy trì lịch giảng dạy - học tập trên lớp trong điều kiện Nam Phi đang tiếp tục áp dụng phong tỏa cấp độ 3 (mức cao nhất là cấp độ 5).

Thầy Hiệu trưởng Fielies khẳng định thầy cô và học sinh Trường PTTH Roodepan sẽ mang thông điệp tốt đẹp trong trái tim trước những nghĩa cử cao đẹp, kịp thời của Việt Nam. Các hoạt động chung của Thứ trưởng Alvin Botes và Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đều được các nền tảng truyền thông trực tuyến của DIRCO (Twitter, Facebook) đưa tin trực tuyến và thông báo rộng rãi trên trang mạng của Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Nam Phi.

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Northern Cape Zolile Monakali, Thứ trưởng DIRCO Alvin Botes và Đại sứ Hoàng Văn Lợi (thứ 3 từ trái) trao đổi thông tin khi trao tặng khẩu trang tại Trường PTTH Roodepan, Kimberley, ngày 10/9/2021. Ảnh: Đình Lượng/PV TTXVN tại Nam Phi

Trao đổi với Tỉnh trưởng Northern Cape Zamani Saul (thuộc đảng ANC) và Thứ trưởng Alvin Botes, Đại sứ Hoàng Văn Lợi cho biết Việt Nam vẫn đang nỗ lực để kiềm chế sự lây lan của COVID-19, dành ưu tiên cao nhất đối với tính mạng, sức khỏe của nhân dân, thúc đẩy chương trình tiêm chủng và từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Nam Phi tăng dần đều qua các năm gần đây, đạt mức 1,4 tỷ USD năm 2020 (tăng khoảng 23% so với năm 2019) và đạt 706 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2021. 

Tuy nhiên, lượng hàng hóa Việt Nam xuất sang Nam Phi chỉ đạt khoảng 1,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Nam Phi. Với Nam Phi, Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng chủ yếu (có tổng giá trị trên 100 triệu USD) gồm điện thoại, giày dép, máy tính và linh kiện điện tử, đồng thời nhập than đá nguyên liệu, hoa quả, hạt, chất dẻo nguyên liệu. Nam Phi tiếp tục hướng đến xuất khẩu sang thị trường Việt Nam nho tươi, vang, thịt bò, thịt cừu và thịt thú chăn nuôi trong các trang trại phục vụ săn bắn. Việt Nam tích cực tăng cường xuất khẩu sang thị trường sở tại hàng may mặc, dày dép, cà phê, hạt tiêu và hợp tác về giáo dục, khai khoáng.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình COVID-19 ở trong nước và ở Nam Phi, Đại sứ quán Việt Nam đã kêu gọi cán bộ, nhân viên các cơ quan Việt Nam và cộng đồng người Việt ở sở tại quyên góp tài chính ủng hộ trong nước. Cộng đồng người Việt đã hỗ trợ hơn 1 triệu khẩu trang đối với Nam Phi, eSwatini, Botswana, Namibia,... Đóng góp và hỗ trợ của cộng đồng người Việt đối với sở tại tuy còn khiêm tốn nhưng thể hiện rõ tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt Nam, giống như tinh thần uBuntu của người châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng. 

Chú thích ảnh
Giám đốc Sở Phát triển kinh tế và du lịch Abraham Vosloo (thứ 2 từ trái), Đại sứ Hoàng Văn Lợi (thứ 3 từ trái) và Trưởng Văn phòng Thương vụ Phạm Thanh Hải (phải) nghe giới thiệu về cẩm nang đầu tư và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư tại tỉnh Northern Cape, ngày 10/9/2021. Ảnh: Đình Lượng/PV TTXVN tại Nam Phi

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Hoàng Văn Lợi và Trưởng Văn phòng Thương vụ, Bí thư thứ nhất Phạm Thanh Hải đã làm việc trực tiếp với Giám đốc Sở Phát triển kinh tế và du lịch Abraham Vosloo, Quyền CEO Cơ quan Phát triển kinh tế, thương mại và thúc đẩy đầu tư (NCEDA) Hendrik Louw và một số chuyên gia, nghe giới thiệu về cẩm nang đầu tư và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác, đầu tư tại tỉnh Northern Cape về khai khoáng, nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, du lịch, đào tạo và chuyển giao công nghệ. 

Đại sứ Hoàng Văn Lợi đề nghị phía Nam Phi giới thiệu cơ hội hợp tác, đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam làm ăn ở sở tại. Phía Việt Nam sẵn sàng trao đổi và giới thiệu các doanh nghiệp Nam Phi có nhu cầu tìm hiểu, hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Là tỉnh có diện tích lớn nhất Nam Phi (khoảng 372.889 km²), dân số ít nhất trong 9 tỉnh (khoảng 1,3 triệu người), Northern Cape thể hiện rõ đặc trưng thời tiết bán sa mạc, có nhiều mỏ đá granite và các loại khoáng sản, đá quý, đất hiếm và nhiều sản vật nổi tiếng thế giới của Nam Phi là trà roobois, honeybush và cừu Karoo.

Hồng Minh - Đình Lượng (TTXVN)