10:20 15/10/2014

Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Iran

Nhận lời mời của Phó Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Shariatmadari, từ ngày 13-15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Iran.

Theo phóng viên TTXVN từ Tehran, nhận lời mời của Phó Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohammad Shariatmadari, từ ngày 13-15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Iran.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Mohammad Reza Nematzadeh. Ảnh: Trung Sơn - TTXVN

 

Trong thời gian chuyến thăm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Phó Tổng thống thứ nhất Iran, Eshaq Jahangiri, hội đàm chính thức với Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề hành pháp Mohammad Shariatmadari. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có các buổi tiếp và làm việc với ông Ali Akbar Velayati, Cố vấn đối ngoại của lãnh tụ tối cao Iran; với Bộ trưởng Ngoại giao Mohammad Javad Zarif và Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Mohammad Reza Nematzadeh.

 

Về chính trị và ngoại giao, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa các bộ, ngành hai nước, đẩy mạnh quan hệ quốc hội và giao lưu nhân dân. Các lãnh đạo Iran bày tỏ mong muốn sớm có cơ hội thăm Việt Nam cũng như được đón các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và đa phương. Các nhà lãnh đạo Iran khẳng định sẽ xem xét tích cực việc ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đề nghị Việt Nam ủng hộ Iran gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

 

Về các lĩnh vực hợp tác song phương khác, hai bên nhấn mạnh cần sớm tiến hành cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Iran để rà soát hiệu quả hợp tác trong thời gian qua, đề ra các phương án tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới. Hai bên nhất trí các lĩnh vực ưu tiên hợp tác gồm thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, nông nghiệp, vận tải biển, y tế, năng lượng, du lịch...; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai bên.

 

Iran thông báo sẽ tiếp tục cấp học bổng cho các sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu tại các trường đại học của Iran về văn học, Hồi giáo và các lĩnh vực khác. Các nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, Iran sẵn sàng cử các chuyên gia khoa học kỹ thuật, y tế sang Việt Nam để giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải và chăm sóc sức khỏe, y tế…

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Thỏa thuận hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan, Bản ghi nhớ về hợp tác công nghệ, nghiên cứu và giáo dục, Biên bản làm việc phiên họp lần thứ nhất của Nhóm công tác về trao đổi thương mại Việt Nam-Iran, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Phòng Công nghiệp và Thương mại hai nước.

 

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 15/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp Iran-Việt Nam tổ chức tại thủ đô Tehran với sự tham dự của 300 doanh nghiệp Việt Nam và Iran. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Iran là thị trường lớn tại khu vực Trung Đông trong khi Việt Nam là cửa ngõ vào khu vực ASEAN. Hai nền kinh tế có nhiều thế mạnh riêng, có thể bổ sung lẫn nhau để hợp tác cùng phát triển. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước trong thời gian qua còn ở mức khá khiêm tốn, chưa tận dụng được thế mạnh của mỗi bên.

 

Năm 2010, kim ngạch thương mại song phương đạt 144,6 triệu USD, song đến năm 2013 giảm xuống chỉ còn 104 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 58 triệu USD và nhập khẩu 46 triệu USD. Các mặt hàng Việt Nam đã có mặt trên thị trường Iran chủ yếu là nông sản và hàng tiêu dùng như chè, thủy sản, gạo, hạt điều, cà phê, rau quả, thuốc lá, sản phẩm điện tử, sản phẩm đá, cao su, máy móc thiết bị, dao cạo râu, sản phẩm nhựa...

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hy vọng chuyến thăm lần này của đoàn Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, tìm ra những cơ chế, biện pháp mới tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam và Iran có thể tiếp cận và tăng cường quan hệ thương mại với nhau mạnh hơn nữa.

 

Tại diễn đàn, hai bên đã trao đổi thông tin, thảo luận các biện pháp, cơ chế phù hợp đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Đồng thời, phòng Công nghiệp và Thương mại hai nước cũng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

 

TTXVN/ Tin Tức