06:16 11/06/2021

Thúc đẩy hợp tác thương mại quốc tế gắn với phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 11/6, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 1, lãnh đạo thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) và lãnh đạo thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) trao đổi thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hội đàm về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai địa phương gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Xe chở hàng hóa thông quan qua cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái. Ảnh minh họa: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Đoàn đại biểu thành phố Móng Cái do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Huy làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) do Thị trưởng Chính quyền nhân dân thành phố Trần Kiến Lâm làm Trưởng đoàn. Cuộc hội đàm tuân thủ nghiêm quy định phòng chống, dịch COVID-19.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam) và lãnh đạo thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã cùng thông tin nhanh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của hai nước, hai tỉnh/khu, hai địa phương và tăng cường các biện pháp phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 qua biên giới.

Về thúc đẩy hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) trên cơ sở bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định phòng, dịch và các quy định về xuất nhập khẩu liên quan, hai bên trao đổi, thảo luận về các nội dung: Thúc đẩy ký biên bản hội đàm để báo cáo cấp trên xây dựng cầu bê tông tại khu vực Lối mở Km3+4 Hải Yên (Việt Nam), cặp chợ biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc); trao đổi về cơ chế hợp tác thúc đẩy thông quan và tạo điều kiện cho Tập đoàn Chứng nhận và kiểm định Trung Hoa (CCIC) đặt chi nhánh, phòng thí nghiệm tại lối mở Km3+4 Hải Yên, phục vụ kiểm nghiệm, kiểm dịch hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (thực hiện công tác giám định, dán tem truy xuất hàng hóa); phối hợp quản lý chặt chẽ biên giới, chống xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện trao trả công dân vi phạm về xuất nhập cảnh của hai nước qua đường ngoại giao theo nhận thức chung của hai bên.

Thông qua hội đàm, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 vì sự an toàn của nhân dân mỗi địa phương, mỗi nước và an toàn chung khu vực biên giới; đồng thời, nghiên cứu tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp  trong giảm chi phí, nâng cao hiệu suất thông quan, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đưa hàng hóa xuất khẩu qua cầu phao, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).

Dịp này, thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã trao tặng thành phố Móng Cái (Việt Nam) vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Văn Đức (TTXVN)