10:19 19/10/2016

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch Việt-Trung

Trong khuôn khổ Hội chợ giới thiệu trao đổi hàng hóa nổi tiếng chất lượng cao ASEAN - Hồ Nam năm 2016, ngày 19/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam tổ chức Hội thảo Xúc tiến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch Việt Nam - Trung Quốc, tại thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tường Thu (P/v TTXVN tại Trung Quốc).

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, đến dự Hội thảo có lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, lãnh đạo chính quyền và các sở ban ngành tỉnh Hồ Nam cùng nhiều quan chức, học giả hai nước Việt - Trung. Ngoài ra, còn có sự tham gia của đại diện đến từ 40 doanh nghiệp Việt Nam và gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tham tán Công sứ Nguyễn Đắc Thành, khẳng định đây là hoạt động thiết thực giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tìm hiểu cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN mới được hình thành và quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định và ngày càng đi vào chiều sâu.

Với mục tiêu thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2017 mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đề ra, hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, áp dụng các biện pháp hữu hiệu thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương phát triển lành mạnh, ổn định mang lại lợi ích cho phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân hai nước; khuyến khích doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác kinh doanh; thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định, cân bằng và bền vững.

Tại Hội thảo, nhiều chuyên gia, học giả cùng đại diện các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi, chia sẻ về tình hình kinh tế mỗi nước, cơ hội và thách thức trong quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai bên, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển trong tương lai. Đặc biệt, khi giới thiệu những ưu thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, môi trường đầu tư và quyết tâm, nỗ lực phấn đấu xây dựng môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch cho mọi doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng phát triển kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam, “coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Chính phủ Việt Nam”.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp tỉnh Hồ Nam đầu tư vào các dự án phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, máy móc thiết bị, điện lực, năng lượng tái tạo, thân thiện môi trường, phát triển xanh...

Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt những thành quả đáng khích lệ. Năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc đạt trên 66 tỷ USD (theo số liệu thống kê của Trung Quốc là 95,8 tỷ USD). Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 12 năm liền; năm 2015 lần đầu tiên Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN của Trung Quốc.

Tính đến tháng 7/2016, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào gần 1.500 dự án với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ USD, đứng thứ 9 trong tổng số 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân cả ở cấp quốc gia và cấp địa phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Trung Quốc dẫn đầu về số lượng khách du lịch đến thăm Việt Nam và ngược lại Trung Quốc đã trở thành địa chỉ hấp dẫn nhất đối với khách du lịch Việt Nam. 9 tháng đầu năm 2016, lượng khách Trung Quốc đến du lịch Việt Nam tăng hơn 55%, đạt gần 2 triệu lượt người, bằng cả con số của năm 2015.

TTXVN/Tin Tức