01:13 19/01/2018

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Maroc

Trưa 19/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp hai Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc là ông Mohammed Ouzzine và bà Amina Maelainine.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch APPF 26 với Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc Mohammed Ouzzine (Trưởng đoàn đại biểu Maroc). Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chào mừng Đoàn đại biểu Maroc sang Việt Nam tham dự APPF-26, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Maroc vừa được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 72; cho rằng đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của Maroc cho Liên hợp quốc trong gìn giữ hòa bình, chống biến đổi khí hậu, chống khủng bố...

Chúc mừng Maroc đã trở về ngôi nhà chung Liên minh châu Phi, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng Việt Nam và Maroc có quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước mới chỉ dừng ở con số khiêm tốn (thương mại hai chiều mới đạt 190 triệu USD năm 2016), chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Chủ tịch Quốc hội mong muốn trên nền tảng của quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh, trong lĩnh vực tiềm năng như thương mại, du lịch, tài chính, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương...

Phó Chủ tịch Hạ viện Vương Quốc Maroc Mohammed Ouzzine đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị của Việt Nam, bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; đồng thời trân trọng chuyển lời chào hữu nghị và thân ái của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác giữa hai nước, Phó Chủ tịch Hạ viện Vương Quốc Maroc nhận định, hai nước có sự kết nối tốt đẹp giữa lịch sử và tương lai. Với sự tương đồng về lịch sử, cùng mối quan hệ chính trị hết sức tốt đẹp, Maroc ở châu Phi và Việt Nam ở châu Á, hai bên sẽ là đầu mối để kết nối không gian giữa Liên minh châu Phi và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Maroc sẽ tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao; tiếp tục cơ chế phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Phó Chủ tịch Hạ viện Vương Quốc Maroc nhấn mạnh, việc ký Thỏa thuận hợp tác nhân chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Chủ tịch Hạ viện Maroc là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hạ viện Mohammed Ouzzine đã trao thư của Chủ tịch Hạ viện Maroc trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm chính thức Maroc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm chính thức Maroc.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)