06:22 09/06/2016

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các bang của Đức

Ngày 8/6, Đại sứ tại Đức Đoàn Xuân Hưng đã tới bang Thüringen, làm việc với Thủ hiến, Nghị viện, Phòng Công nghiệp thương mại (IHK) và lãnh đạo Cơ quan Phát triển bang Thüringen.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và Thủ hiến bang Thüringen, ông Bodo Ramelow.

Ngày 8/6, Đại sứ nước ta tại Đức Đoàn Xuân Hưng đã tới bang Thüringen, làm việc với Thủ hiến, Nghị viện, Phòng Công nghiệp thương mại (IHK) và lãnh đạo Cơ quan Phát triển bang Thüringen nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam với bang miền Trung này của nước Đức.

Trong các cuộc gặp và tiếp xúc, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã giới thiệu về những thành tựu kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong 30 năm qua. Đại sứ nhấn mạnh chính sách Đổi mới được áp dụng từ năm 1986 đã đặt những nền tảng vững chắc cho giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế, đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển với mức thu nhập trung bình; chính trị-xã hội ổn định và Việt Nam quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Đại sứ cũng cho biết Việt Nam hiện có cơ cấu dân số vàng với số người ở độ tuổi lao động chiếm gần 70% và có nhu cầu đẩy mạnh hợp tác với Đức trong tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, công nghệ môi trường, sinh thái, công nghệ chế biến, tới đào tạo nhân lực,… Đại sứ cũng cho biết mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Đức đang phát triển hết sức tốt đẹp và chuyến thăm hết sức thành công của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Đức năm 2015 đã mở ra những cơ hội hợp tác rất lớn cho doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi tiếp Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Thủ hiến bang Thüringen, ông Bodo Ramelow bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua. Ông cũng cho biết cộng đồng người Việt đã có mặt tại Thüringen từ hàng chục năm qua, là cộng đồng chăm chỉ, tích cực, hội nhập tốt vào xã hội sở tại và có những đóng góp nhất định cho chính quyền địa phương. Thủ hiến Ramelow cũng nêu bật tiềm năng hợp tác giữa Thüringen và Việt Nam là rất lớn và hai bên có đủ điều kiện để khai thác, đẩy mạnh quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, như năng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất kính, đào tạo nghề, điều dưỡng viên. Ông cũng cho rằng hai bên có thể hợp tác cùng sản xuất để xuất khẩu ra nước thứ ba. Nhân dịp này, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng gửi lời mời Thủ hiến Ramelow dẫn đầu đoàn doanh nghiệp sang thăm Việt Nam để thực tế tìm hiểu về đất nước, con người và khả năng hợp tác giữa hai nước. Thủ hiến Ramelow cho biết sẽ thu xếp, chuẩn bị tốt để chuyến thăm Việt Nam đạt kết quả. Đại sứ cũng mong muốn chính quyền bang tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn và có cuộc sống ổn định, thịnh vượng tại bang Thüringen.

Tiếp Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Nghị viện bang Thüringen, ông Christian Carius đã ca ngợi những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm qua, cho biết sẵn sàng tạo điều kiện giúp hai bên thúc đẩy quan hệ. Ông cũng đề cao cộng đồng người Việt tại Thüringen, cho rằng cộng đồng người Việt là tấm gương thành công cho hội nhập của người nước ngoài ở Đức. Về phần mình, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng mong muốn cơ quan lập pháp bang ủng hộ và kêu gọi các doanh nghiệp bang tới Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Tại cuộc gặp với ông Ralf Pieterwas - Giám đốc IHK Nam Thüringen, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã thông báo về hai cuộc hội thảo kinh tế lớn được Chính phủ hai nước ủng hộ và do Đại sứ quán đứng ra tổ chức vào 22/6 tới. Đại sứ cho biết Việt Nam cũng có thể tổ chức tại Thüringen các sự kiện quảng bá về đất nước, con người và môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ cũng kêu gọi các doanh nghiệp bang tới Việt Nam đầu tư, cam kết làm cầu nối và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đức tới Việt Nam. Phía IHK cũng cho biết vừa có chuyến đi thực tế tại Việt Nam, gặp gỡ các doanh nghiệp đang đầu tư ở Việt Nam, đồng thời thừa nhận cơ hội rất lớn đang mở ra cho các doanh nghiệp Đức.

Trước bang Thüringen, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng đã tới gặp giới chức một số bang của Đức như Brandenburg, Berlin, Baden-Würtemberg, Sachsen,… để tìm hiểu và trao đổi thông tin về các cơ hội làm ăn tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Berlin)