11:17 29/11/2021

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thế giới

Ngày 29/11, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã tiếp bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, trao đổi phương hướng thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao đổi với bà Carolyn Turk tại buổi tiếp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Phan Văn Mãi cảm ơn thời gian qua, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã luôn quan tâm, chia sẻ, tư vấn trong quá trình hoạch định chính sách phát triển thành phố, nhất là ở các lĩnh vực xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững… Ông cũng cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã đồng hành, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch vừa qua và bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực từ Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực phát triển của thành phố.

Ông Phan Văn Mãi ghi nhận, đánh giá cao Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tích cực hợp tác thực hiện các chương trình, dự án phát triển bằng nguồn tài chính hỗ trợ của WB trên địa bàn. Qua đó góp phần quan trọng tạo nguồn lực cho thành phố trong công tác nâng cao chất lượng sống của người dân, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như tạo tiền đề, cơ sở giúp thành phố xác định trọng tâm các lĩnh vực đầu tư phát triển, hướng đến xây dựng thành phố trở thành một đô thị thông minh, hiện đại có chất lượng sống tốt.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố đã dành thời gian tiếp, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam chúc mừng ông Phan Văn Mãi trên cương vị Chủ tịch UBND thành phố và khẳng định Ngân hàng Thế giới cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong quá trình xây dựng, phát triển.

Vui mừng trước sự hồi sinh mạnh mẽ của thành phố sau đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, bà Carolyn Turk bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao tiềm năng, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian tới. Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các chương trình, dự án đã thỏa thuận cũng như chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn cùng thành phố giải quyết thách thức đang đối mặt trong quá trình phát triển như, giao thông đô thị, y tế, giáo dục, chuyển đổi số…

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)