05:20 21/05/2019

Thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Hà Nam và U-Đôm-Xay, Lào

Ngày 21/5, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U-Đôm-Xay (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Khăm-Phăn-Phơi-Nhạ-Vông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Minh Hiến đã giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, trong 10 năm trở lại đây, Hà Nam luôn đạt mức tăng trưởng trên 10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 2.500 USD/người/năm, thu ngân sách tăng 23%/năm, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ tự cân đối ngân sách và đóng góp một phần cho Trung ương. Hiện, tỉnh Hà Nam đang tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường; phát triển thương mại, dịch vụ, y tế chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Đồng chí Khăm Phăn Phơi Nhạ Vông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay (Lào) phát biểu tại buổi làm việc. 

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh, đồng chí Khăm-Phăn-Phơi-Nhạ-Vông bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nam. Chuyến thăm, làm làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh U-Đôm-Xay nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt - Lào nói chung, hai tỉnh nói riêng. Đây cũng là cơ hội tốt để các sở, ngành của tỉnh U-Đôm-Xay học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội. U-Đôm-Xay là tỉnh ở phía Bắc của Lào với 85% diện tích là đồi núi, gồm 7 huyện với trên 300.000 dân, đời sống người dân trong tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 40%. Chính vì vậy, tỉnh U-Đôm-Xay mong muốn tỉnh Hà Nam tăng cường trao đổi, giao lưu, hợp tác. Theo đó, tỉnh Hà Nam tiếp nhận đào tạo nguồn nhân lực, giới thiệu các nhà đầu tư của tỉnh sang đầu tư tại U-Đôm-Xay, đặc biệt là lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi; tăng cường hợp tác phát triển du lịch...

Các thành viên trong Đoàn công tác tỉnh U-Đôm-Xay cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, giáo dục đào tạo… 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. 

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt - Lào là tài sản vô giá của hai nước đã được vun đắp từ lâu. Chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U-Đôm-Xay góp phần thắt chặt, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Lào - Việt nói chung, hai địa phương nói nói riêng. Thời gian tới, hai tỉnh U-Đôm-Xay và Hà Nam sẽ tiếp tục hợp tác trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh cộng với sự chia sẻ kinh nghiệm, để góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, thân tình và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)