04:19 02/04/2026

Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các địa phương Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 2/4 tại tỉnh Salavan, Nam Lào, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Lễ khánh thành bàn giao Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavan.

Chú thích ảnh
Đại biểu hai nước cắt băng khánh thành Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavan. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Tham dự sự kiện có lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Đảng và chính quyền tỉnh Salavan; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse và Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng; đại diện các sở ngành liên quan của hai nước Việt Nam-Lào và đông đảo bà con kiều bào Việt Nam tại tỉnh Salavan.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, trên nền tảng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, thành phố Đà Nẵng luôn dành sự quan tâm đặc biệt để gìn giữ, vun đắp và ngày càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Salavan. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã triển khai các chương trình hợp tác hỗ trợ tỉnh Salavan trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục-đào tạo và đây được xem là lĩnh vực hợp tác mang tính chiến lược giữa hai địa phương. Bên cạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng thông qua chương trình hỗ trợ cấp học bổng hằng năm cho cán bộ, học sinh của tỉnh Salavan sang nghiên cứu, học tập tại Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng cũng luôn quan tâm tới việc hỗ trợ xây dựng các cơ sở đào tạo, trường học cho tỉnh, nổi bật là Trường Trung học Hữu nghị Đà Nẵng-Salavan và Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavane. Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng cũng luôn quan tâm hỗ trợ cho cộng đồng bà con người Việt Nam tại tỉnh Salavan.  

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, ông Venphet Latdavong, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Salavan cũng cho biết thời gian qua, thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm hỗ trợ tỉnh Salavan trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kinh tế-xã hội đến cứu trợ thiên tai, phòng chống dịch bệnh và lĩnh vực nổi bật nhất là hợp tác giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực. Mỗi năm, thành phố Đà Nẵng cấp 30 học bổng đào tạo bậc Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ cho các cán bộ, học sinh-sinh viên và con em Hội người Việt Nam tại tỉnh Salavan sang nghiên cứu, học tập tại thành phố Đà Nẵng; cử giáo viên sang dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Salavan, đáp ứng nhu cầu của tỉnh. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực là chủ trương chiến lược trọng tâm, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước, từng bước nâng cao đời sống của người dân, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững của tỉnh Salavan nói riêng và các mục tiêu phát triển đất nước của Lào nói chung.

Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Salavan khẳng định, công trình nâng cấp Trường Tiểu học Hữu nghị của Hội người Việt Nam tại tỉnh Salavan lên thành Trường Tiểu học và Trung học Hữu nghị là biểu tượng của sự hợp tác đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, là biểu tượng hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan, góp phần vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng sâu rộng và mãi vững bền.

Chú thích ảnh
Ông Venphet Latdavong, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Salavan phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Công trình nâng cấp có tổng kinh phí xây dựng và thiết bị khoảng gần 6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách của thành phố Đà Nẵng. Công trình gồm khối nhà 2 tầng với 5 phòng học, 2 phòng làm việc và các hạng mục phụ trợ.

Sau đúng 1 năm xây dựng, công trình đã được bàn giao cho Hội người Việt Nam tỉnh Salavan để đưa vào sử dụng, bổ sung vào cơ sở trường lớp cho ngành giáo dục của huyện Khongsedone cũng như của tỉnh Salavan.

Công trình sẽ được Hội người Việt tỉnh Salavan đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027, là biểu tượng của sự hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào nói chung, cũng như giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan nói riêng.

Xuân Tú - Văn Phiên (TTXVN)