06:23 23/06/2020

Thúc đẩy các thỏa thuận song phương về lao động, việc làm và xã hội sau dịch COVID-19

Hội thảo trực tuyến giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ về thúc đẩy các thỏa thuận song phương trong lĩnh vực lao động, việc làm và xã hội sau COVID-19 diễn ra chiều 23/6.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tham gia tại điểm cầu Việt Nam có Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, cùng đại diện Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam. Tại Thụy Sỹ là ông Boris Zucher, Quốc Vụ khanh phụ trách kinh tế, Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ  cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Chia sẻ tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế nói chung và lao động, việc làm nói riêng rất khác nhau giữa các quốc gia. Cùng với quá trình hội nhập toàn cầu ngày càng cao, sự tăng cường tìm kiếm những cơ hội hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tại thời điểm hiện nay sẽ giúp các nước cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thông tin thêm về tình hình sản xuất kinh doanh và việc làm của người lao động đã chịu nhiều tác động từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, bà Nguyễn Thị Hà  cho biết: Nhóm lao động có việc làm phi chính thức, lao động không có hợp đồng lao động, lao động có thu nhập thấp, lao động trẻ tuổi và lao động cao tuổi, phụ nữ, lao động di cư là những nhóm dễ bị tổn thương dưới tác động của dịch bệnh.

Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động Việt Nam ghi nhận mức thấp kỉ lục trong vòng 10 năm qua với 75% dân số trong độ tuổi lao động, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổ chức ILO ước tính, đại dịch COVID-19 khiến trên 22 triệu người lao động Việt Nam đứng trước rủi ro cao về việc làm.

Trong bối cảnh đó, nhờ thực hiện những giải pháp ứng phó, hỗ trợ trực tiếp của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn, người lao động bị giảm sâu thu nhập do dịch COVID-19 và sự đồng lòng của người dân trong công tác phòng, chống kiểm soát dịch bệnh, Việt Nam đã vừa duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa giữ vững ổn định xã hội. Trong tháng 5/2020, trên 5.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1% so với tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 26,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2%; xuất khẩu tăng 5,2%...

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn thời gian tới, các cơ quan phía Thụy Sĩ, Tổ chức ILO sẽ đồng hành cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm gồm đảm bảo an ninh việc làm, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực và chính sách lao động việc làm để đón đầu các cơ hội đầu tư, kinh doanh trong bối cảnh mới, giảm thiểu các rủi ro, tạo đà khởi sắc cho thị trường lao động Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ý kiến từ đại biểu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ cũng cho thấy, người lao động và các doanh nghiệp đều cần quay trở lại hoạt động kinh tế như bình thường để mang lại thu nhập cho bản thân, gia đình và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Hai bên đã trao đổi những thông tin nhằm tìm ra giải pháp hỗ trợ người dân dưới tác động của COVID-19 và những giải pháp giúp người lao động quay trở lại làm việc; xu hướng để tái cơ cấu lao động là đào tạo và tái đào tạo nhằm tạo, duy trì việc làm cho người lao động sau đại dịch.

Tại Hội thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sĩ đã ký kết Biên bản ghi nhớ. Biên bản ghi nhớ tái khẳng định cam kết của cả hai nước đối với các mục tiêu của ILO và sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác song phương về những vấn đề lao động và việc làm sẽ đóng góp cho các thành tựu đạt được của cả hai bên. Biên bản này được thực hiện thông qua đối thoại cấp cao về lao động giữa các bên, các cuộc họp chuyên gia, các chương trình hợp tác phát triển kinh tế cũng như các hội nghị chung.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)