09:08 30/09/2018

Thua West Ham, lỗi không phải của Mourinho

Thua tức tưởi 1-3 trước West Ham trong trận đấu diễn ra vào đêm qua (29/9), HLV Jose Mourinho đã kiếm được cớ để đổ lỗi. Theo ông thất bại này là do các trọng tài và Ngoại hạng Anh thiếu đi công nghệ VAR.

Chú thích ảnh
Không thành công trên sân cỏ, Mourinho vẫn có đủ bình tĩnh để ứng biến trong phòng họp báo. Ảnh: Eurosport

Thêm một trận đấu không suôn sẻ đánh dấu loạt trận mở màn tồi tệ nhất trong 29 năm trở lại đây là thất bại trước West Ham tại SVĐ London.

Nhưng mặc cho các cầu thủ thi đấu có nhiều thiếu sót đến mức nào, vị HLV đặc biệt vẫn tìm ra nơi để đổ lỗi. Theo ông, chính các trọng tài đã biếu không cho West Ham ít nhất 2 bàn thắng.

Chia sẻ sau trận đấu, ông Jose Mourinho cho biết: “Sau kết quả của trận đấu giữa tuần qua, chúng tôi cần khởi đầu tốt nhưng đã không thể làm được như thế. Toàn đội đang rất cần một cảm giác thi đấu tích cực, một thứ gì tích cực nhưng khoảng 5 phút đầu tiên chúng tôi không có được khởi đầu tích cực cần thiết.

Bàn thắng đầu tiên của West Ham việt vị nhưng không có VAR, hôm thứ 3 tuần rồi cũng thế, bàn thắng không được công nhận cũng vì không có VAR. Trọng tài biên mắc lỗi và chúng tôi bị ăn đủ với bàn thua đầu tiên. Chính điều này đã khiến cho toàn đội chùng xuống, đi du đấu sân khách mà lại để bị thủng lưới từ phút thứ 5”.


Nói đúng hơn, trong trận đấu này, West Ham đã thi đấu quá tốt. Bàn thắng ngay phút thứ 6 của Felipe Anderson sau đường chuyền “xé” hàng hậu vệ Man U của Pablo Zabaleta. Sau bàn thắng này, West Ham tiếp tục thi đấu với lợi thế tinh thần. Chưa kết thúc hiệp 1, họ đã có thêm một bàn thắng của Andriy Yarmolenko.

Man U ghi được một bàn thắng do công của cầu thủ vào thay người Marcus Rashford. Cú sút xa thông minh vào góc đã giúp Man U có bàn thắng hy vọng. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc Marko Arnautovic ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho West Ham.

Sau trận đấu này, cổ động viên đổ lỗi cho đội hình kỳ lạ mà ông Mourinho mang đến trong trận này. Ông đưa Scott McTominay xuống chơi ở vị trí hậu vệ trung tâm cùng Marouane Fellaini, Nemanja Matic hỗ trợ cho Paul Pogba bên cánh trái. Ashley Young bên cánh phải.

Hàng công của Man U với Anthony Martial và Romelu Lukaku làm thành sơ đồ 3-5-2 từng giúp Pogba thi đấu rất thành công tại Juventus.

Tuy nhiên, Pogba trung tâm của sơ đồ này lại thi đấu tệ hại và bị thay ra ở phút thứ 71.

Mặc dù West Ham thắng xứng đáng nhưng không thể không thấy rằng đội hình lần này của Mourinho là một sai lầm.

Với trận thua này, David De Gea chỉ giữ sạch lưới duy nhất 1 trận kể từ đầu mùa giải này.

Minh Đăng/Báo Tin tức