10:12 17/10/2020

Thừa Thiên - Huế: Tìm thấy thi thể nữ nạn nhân mất tích do mưa lũ

Theo thông tin từ UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng 17/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể là chị L.T.N. (cán bộ Trạm Y tế xã Lâm Đớt), bị mất tích do mưa lũ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Trước đó, tối 16/10, người thân của chị N. đăng tải thông tin chị N. đi từ trung tâm huyện A Lưới và có gọi cho gia đình lúc 16 giờ nhưng sau đó không liên lạc được. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Đến rạng sáng 17/10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị N. tại khu vực cách chân cầu A So 2, xã Lâm Đớt, khoảng 50 mét. Hiện thi thể chị N. đã được đưa về gia đình để lo hậu sự. Lãnh đạo huyện A Lưới và các ban, ngành chức năng đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và đới gió Đông trên cao nên tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 400mm. Tình hình các hồ chứa hiện an toàn, đang điều tiết vận hành ứng phó mưa, lũ. Lúc 11 giờ ngày 17/10, mực nước sông Hương 2,99m dưới mức báo động III 0,51m; sông Bồ: 4,40m dưới báo động III 0,10m.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo, lũ sông Hương đang lên chậm và dao động ở mức 3 - 3,2m; sông Bồ lên và ở mức 4,3 - 4,5m. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở ở vùng núi, vùng ven sông, các công trình đang thi công và sạt lở bờ biển.

Các địa phương cần thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, trong đó phát huy phương châm tự quản tại chỗ phòng tránh các tai nạn thương tích đuối nước; nghiêm cấm các phương tiện giao thông lưu thông khi mưa lũ, gió mạnh xảy ra. Bà con tổ chức dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, phòng tránh mưa lũ chia cắt, kéo dài nhiều ngày. Người dân sinh sống tại các vị trí dễ xảy ra sạt lở như ven sông, sườn đồi, cần di dời đến nơi an toàn, tuyệt đối không được ở lại nhà vì các khu vực này mưa quá lớn từ trước, đất đã ngấm nước lâu ngày chỉ cần mưa lớn là sạt lở ngay.

Tính đến 9 giờ ngày 17/10, các lực lượng chức năng phối hợp với các huyện đã tổ chức di dời sơ tán 2.982 hộ dân với 7.477 nhân khẩu. Hàng ngàn ngôi nhà ở vùng thấp trũng bị ngập sâu. Hầu hết các tuyến đường tỉnh, đường huyện đã ngập sâu trở lại, ách tắc giao thông; ngành Giao thông, Công an đã tiến hành rào chắn, bố trí lực lượng hạn chế người dân đi lại.

Các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào neo đậu an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển hướng dẫn  tránh trú, neo đậu tại bến. Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát Giao thông đường thủy hướng dẫn, neo đậu an toàn các tàu thuyền trên sông, đầm phá.

Tường Vi (TTXVN)