04:17 28/04/2012

Thừa Thiên - Huế khai mạc Festival Thuận An biển gọi

Chiều 28/4, tại thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ khai mạc Festival Thuận An biển gọi.

Chiều 28/4, tại thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ khai mạc Festival Thuận An biển gọi. Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm, trở thành thương hiệu nổi tiếng về du lịch giải trí, nghỉ dưỡng biển vào mùa hè của huyện Phú Vang nói riêng và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung.

Lễ hội bao gồm các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng sôi nổi như: giải bóng đá bãi biển, liên hoan diều, biểu diễn nghệ thuật Thuận An biển gọi, đua thuyền, đi cầu khỉ trên biển, nhảy bao bố trên cát, chương trình nghệ thuật quần chúng phục vụ du khách.

Công ty bia Huế tổ chức "Những ngày hội bia Huế" phục vụ tại lễ hội. Lễ hội đã thu hút hàng vạn lượt khách đến với bãi biển Thuận An vào dịp này, trong đó có ngày lên tới 30 vạn lượt khách/ngày.

Bãi biển Thuận An đã được huyện Phú vang tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng để phục vụ khách du lịch. Ảnh internet

Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang, Trưởng Ban Tổ chức Festival Thuận An biển gọi cho biết: Để hút khách về với biển Thuận An, nhiều năm qua, Phú Vang đã quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống các đường dẫn vào bãi biển, lập bảng chỉ dẫn cụ thể giúp du khách dễ dàng tìm ra điểm cần đến.

Các nhà hàng nằm dọc theo bờ biển cũng được nâng cấp, sửa sang khang trang, lịch sự để đón khách. Địa phương còn bố trí đội cứu hộ túc trực thường xuyên dọc theo bờ biển để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi tắm biển.

Bên cạnh đó, Phú Vang còn mở các tour du lịch sinh thái ven biển, đầm phá từ Thuận An về Vinh An; đồng thời khai thác các bãi biển khác trong vùng như Vinh Thanh, Vinh Hiền, Vinh An… tạo điều kiện thuận lợi cho du khách gần, xa có thêm địa điểm lựa chọn trong mùa hè cho chuyến du lịch biển của mình./.

Quốc Việt